Có 21 kết quả :

Hành trình tri ân của tuổi trẻ Quân đội và tỉnh Thừa Thiên Huế

Hành trình tri ân của tuổi trẻ Quân đội và tỉnh Thừa Thiên Huế

TPO - Ngày 24/7, tại tỉnh Thừa Thiên-Huế, thực hiện chỉ đạo của Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Ban Thanh niên Quân đội phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4, Tỉnh Đoàn Thừa Thiên Huế và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức các hoạt động tri ân thiết thực nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ 27/7.
Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Phan Ngọc Thọ trao quyết định bổ nhiệm ông Lương Bảo Toàn giữ chức vụ Chánh Thanh tra tỉnh (bìa phải).

Bổ nhiệm mới Chánh Thanh tra tỉnh Thừa Thiên Huế

TPO - Ông Lương Bảo Toàn, Phó Chánh Thanh tra tỉnh Thừa Thiên Huế được bổ nhiệm giữ chức vụ Chánh Thanh tra tỉnh, quyết định có thời hạn 5 năm, kể từ 25/12/2020. Cùng ngày, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế trao quyết định phê chuẩn chức danh Chủ tịch UBND huyện Phong Điền.
Nối lại hoạt động tìm kiếm nạn nhân mất tích tại Rào Trăng 3 ngay sau bão số 9.

Cứu nạn tại Rào Trăng 3: Khó khăn nối lại tìm kiếm, cho người nhà nạn nhân vào hiện trường

TPO - Sau khi công tác tìm kiếm nạn nhân mất tích tại thủy điện Rào Trăng 3 (xã  Phong Xuân, huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế) được nối lại trong điều kiện hết sức khăn do vừa trải qua bão lũ, người nhà nạn nhân là nam giới, có sức khỏe tốt được tạo điều kiện vào hiện trường để theo dõi, giám sát quá trình cứu hộ cứu nạn.
Học trò 'trường huyện' sản xuất nước sát khuẩn phát miễn phí cho dân

Học trò 'trường huyện' sản xuất nước sát khuẩn phát miễn phí cho dân

TPO - Sáng cuối tuần, thầy và trò Trường THPT Phú Bài (Phú Bài, Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế) đã ra trước chợ Phú Bài và khu vực cổng ngôi trường này để chờ phát nước sát khuẩn cho người dân. Đây là "trường huyện" đầu tiên tại Thừa Thiên Huế tự tìm tòi, nghiên cứu và sản xuất được nước rửa tay khô phục vụ miễn phí người dân.
Tầm soát thân nhiệt tại khu vực du khách làm thủ tục nhập cảnh thuộc cảng Chân Mây (ảnh: baothuathienhue.vn)

Sau 14 ngày, sức khỏe lực lượng đón khách tàu Diamond tham quan Huế giờ ra sao?

TPO - Liên quan tàu Diamond Princess - hiện bị cách ly ngoài khơi Yokohama (Nhật Bản) do có nhiều người bị nhiễm nCoV - từng ghé cảng Chân Mây, Sở Y tế Thừa Thiên Huế vừa có văn bản báo cáo UBND tỉnh này; trong đó, đề cập tình hình sức khỏe sau 14 ngày của cán bộ, nhân viên từng làm nhiệm vụ đón 454 du khách xuống tàu đi tham quan Huế.
Hàng rào cao tốc 11 nghìn tỷ qua Thừa Thiên Huế bị phá toang để mở đường đi cắt ngang, gây mất an toàn giao thông.

'Vỡ trận' quản lý, bảo vệ hàng rào sắt tuyến đường cao tốc 11 nghìn tỷ?

TPO - Mặc dù BQL Dự án đường Hồ Chí Minh kiến nghị các cơ quan chức năng tỉnh TT-Huế phối hợp ngăn chặn nạn cắt trộm dây kẽm gai, phá hoại hàng rào cao tốc La Sơn - Túy Loan, tuy nhiên, tình trạng ‘xé rào’ cao tốc 11 nghìn tỷ này lại đang diễn ra ở mức độ còn nghiêm trọng hơn trước thời điểm Tết Nguyên đán, trải dài qua nhiều km, khiến cơ quan chủ quản tuyến đường dường như bất lực, để ‘vỡ trận’ trong quản lý, bảo vệ công trình.
Thủ tướng Chính phủ làm việc với cán bộ chủ chốt tỉnh Thừa Thiên Huế.

Thủ tướng: Huế không được bàn lùi về phát triển KTXH trong bối cảnh dịch bệnh

TPO - Tại buổi làm việc, Thủ tướng yêu cầu Thừa Thiên Huế rà soát lại các mục tiêu, chỉ tiêu, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, dịch vụ trên các lĩnh vực, để khắc phục nhanh chóng hậu quả ảnh hưởng dịch bệnh Corona nhằm hoàn thành toàn diện, vượt mức các nhiệm vụ năm 2020, nhất là tái cơ cấu, không vì dịch bệnh mà thoái chí, bàn lui. 
Người dân Huế có một năm bội thu hoa

Xứ Huế bất ngờ bội thu… hoa

TPO - Hàng triệu cây hoa đủ chủng loại ở "thủ phủ" hoa Tết Phú Mậu (huyện Phú Vang, tỉnh TT-Huế) sẽ rời đồng đất chân quê để "đổ bộ" lên thành phố Huế, góp thêm sắc Tết hương Xuân cho vùng đất cố đô này. Năm nay, thời tiết nắng ấm, ít mưa nên Huế bội thu hoa Tết một cách bất ngờ, nông dân đạt doanh thu 150-160 triệu đồng/1ha hoa.
Cảnh âm u ma mị của một căn nhà đổ trên độ cao 1.400 mét của núi Bạch Mã

Khám phá những biệt thự cổ ma mị trên đỉnh cao 1.450 mét

TPO - Bạch Mã - "ngọn núi ảo ảnh" nổi tiếng ở Thừa Thiên Huế, nơi cao nhất 1.450 mét, với khí hậu tuyệt vời được ví là “châu Âu ở miền Trung”, cùng sự đa dạng sinh học của nhiều loài động, thực vật quý hiếm có tên trong sách Đỏ. Nơi đây cũng nổi tiếng với những ngôi biệt thự cổ do người Pháp tạo dựng gần 100 trước giờ luôn chìm trong cảnh ma mị, gió hú âm u, mờ ảo mây khói.