Vụ bán phở bị khởi tố: Hình sự hóa hành vi hành chính

Quán cà phê của ông Tấn.
Quán cà phê của ông Tấn.
TP - Luật sư Nguyễn Tri Đức - Công ty Luật 360 - Đoàn Luật sư TPHCM cho rằng, vụ ông Nguyễn Văn Tấn, chủ quán cà phê Xin Chào bị các cơ quan tố tụng khởi tố tội “Kinh doanh trái phép” là có dấu hiệu "hình sự hóa hành vi hành chính".

Luật sư Nguyễn Tri Đức cho biết: "Khởi nguồn  bằng việc Công an huyện Bình Chánh lập biên bản quán của ông Nguyễn Văn Tấn lần 1 với lỗi duy nhất là “hoạt động kinh doanh không phép” tuy nhiên  ban hành “Quyết định xử phạt hành chính” chính tăng thêm 4 lỗi khác… và kế tiếp Công an huyện Bình Chánh đã dùng  chiêu thức kiểm tra  lần 2 – bất chấp các giải trình của ông Tấn, để tiến hành khởi tố bị can đối với ông này và  chuyển hồ sơ sang Viện kiểm sát phê chuẩn, truy tố ông  Nguyễn Văn Tấn về tội “kinh doanh trái phép”.

Việc làm trên cho thấy việc kiểm tra hành chính và ban hành các biên bản vi phạm hành chính, quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Công an huyện Bình Chánh là không đúng. Các biên bản vi phạm hành chính cùng quyết định xử phạt của Trưởng Công an huyện Bình Chánh chỉ  ghi nhận về các hành vi khác nhau, không có  việc  tái phạm trên cùng một hành vi hành chính. Từ đó chưa đủ cơ sở để tiến hành khởi tố hình sự đối với ông Tấn theo điều 159 BLHS.

Bên cạnh đó tại Điều 33 Hiến pháp 2013 quy định mọi người có quyền tự do kinh doanh ngành nghề mà pháp luật không cấm. Bộ luật Hình sự 2015 có hiệu lực từ 1/7/2016 cũng đã bãi bỏ tội danh này, do đó việc khởi tố và truy tố của CA huyện Bình Chánh đi ngược lại với  luật định hiện hành. Việc khởi tố  bị can của Trưởng CA huyện Bình Chánh  có dấu hiệu vi hiến và hình sự hóa hành vi hành chính.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.