Bí thư Thành ủy chỉ đạo làm rõ vụ khởi tố chủ quán cà phê

Quán cà phê của ông Tấn.
Quán cà phê của ông Tấn.
TP - Chiều  20/4, TAND huyện Bình Chánh, TPHCM xác nhận cơ quan này đã lên lịch và đưa vụ ông Nguyễn Văn Tấn, chủ quán cà phê Xin Chào ra xét xử vào ngày 25/4 tới đây. Ông Tấn bị truy tố tội “Kinh doanh trái phép” theo khoản 1, điều 159 Bộ luật Hình sự.

Liên tục kiểm tra

Theo cáo trạng ngày 11/3/2016 của VKSND huyện Bình Chánh, ngày 13/8/2015, Công an huyện Bình Chánh phối hợp các ngành chức năng tiến hành kiểm tra quán cà phê “Xin Chào” do ông Nguyễn Văn Tấn làm chủ. Qua kiểm tra phát hiện ông Tấn buôn bán từ ngày 8/8/2015 khi chưa có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, chưa có giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định.

Ngày 18/8/2015, Công an huyện Bình Chánh ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính (số 03/QĐ-XPHC) đối với ông Tấn 17 triệu đồng, với các lỗi: Kinh doanh không có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (phạt 7,5 triệu đồng); không thực hiện khám sức khỏe định kỳ (phạt 750 ngàn đồng); sử dụng khu vực chế biến, bảo quản không hợp vệ sinh (phạt 750 ngàn đồng); không có giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm (phạt 4 triệu đồng) và phạt 4 triệu đồng vì không lưu giữ đầy đủ hồ sơ về nguồn gốc, xuất xứ nguyên liệu… Ngày 19/8/2015, Công an huyện Bình Chánh tống đạt Quyết định xử phạt vi phạm hành chính cho ông Tấn và ông Tấn đã thực hiện đóng phạt tại Kho bạc nhà nước ngày 11/9/2015.

Liên quan đến vụ việc này, dự kiến sáng nay, 21/4, Công an TPHCM có cuộc gặp gỡ báo chí tại phòng tham mưu CA TPHCM để  chính thức thông báo toàn bộ vụ việc, diễn tiến về quá trình tố tụng khởi tố, truy tố đối với ông Nguyễn Văn Tấn.

Trước đó, khoảng 10 giờ 30 ngày 10/9/2015, Công an huyện Bình Chánh phối hợp các ngành chức năng tiếp tục kiểm tra kinh doanh của ông Tấn, lần này ông Tấn vắng mặt, người đại diện của ông Tấn là Nguyễn Quốc Việt (quản lý cho ông Tấn) tiếp đoàn kiểm tra. Ông Việt xuất trình giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của UBND huyện Bình Chánh với ngành nghề “Bán ăn uống, cà phê, nước giải khát, không kinh doanh rượu. 

Chỉ hoạt động kinh doanh sau khi được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm… Đoàn kiểm tra xác định ông Tấn đang hoạt động kinh doanh khi chưa được cấp chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm, vi phạm về kinh doanh sai địa điểm, sử dụng khu vực chế biến thực phẩm có côn trùng gây hại…

Ngày 25/9/2015, Cơ quan điều tra Công an huyện Bình Chánh, khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Tấn về hành vi “Kinh doanh trái phép”. Đáng lưu ý là cáo trạng cho rằng “Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Tấn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội nêu trên”. Trong một diễn biến khá bất ngờ, trong khi ông Tấn thừa nhận hành vi sai phạm với công an, thì chính ông này lại thông tin trái ngược với báo chí là ông bị hàm oan.

Bí thư Thành ủy chỉ đạo làm rõ vụ khởi tố chủ quán cà phê ảnh 1

Ông Nguyễn Văn Tấn trao đổi với báo chí chiều 20/4.

Bí thư Thành ủy vào cuộc

Theo lời ông Nguyễn Văn Tấn kể lại với báo chí, chỉ sau 5 ngày khai trương, vào ngày 13/8/2015, hai công an huyện Bình Chánh đến kiểm tra hành chính, lập biên bản vi phạm “kinh doanh không có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh”. Ngày hôm sau (14/8/2015), ông Tấn lên UBND huyện đăng ký chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể. Chỉ 5 ngày sau, ông Tấn được UBND huyện cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Cũng theo ông Tấn, dù biên bản kiểm tra chỉ ghi lỗi “không đăng ký kinh doanh” nhưng sở dĩ số tiền phạt lên đến 17 triệu đồng là vì Trưởng Công an huyện Bình Chánh đã tự phạt thêm 4 hành vi nữa.

Sau khi dư luận bất bình trước việc ông Tấn bị xử lý hình sự chỉ vì chậm đăng ký kinh doanh, sáng 20/4, Bí thư Thành ủy TPHCM Đinh La Thăng chỉ đạo Giám đốc Công an TPHCM, Viện trưởng VKSND TPHCM khẩn trương làm rõ vụ việc. Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng khẳng định, nếu có sai phạm từ cơ quan chức năng thì phải xử lý nghiêm, lấy lại niềm tin của nhân dân, đảm bảo môi trường kinh doanh bình đẳng, lành mạnh của TPHCM cho tất cả người dân, doanh nghiệp.

Đến chiều cùng ngày (20/4), Phó Chủ tịch UBND TPHCM Lê Thanh Liêm có văn bản chỉ đạo Giám đốc Công an Thành phố khẩn trương kiểm tra vụ việc nêu trên, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố trước ngày 30/4. Viện KSND TPHCM đã yêu cầu Viện KSND huyện Bình Chánh báo cáo, cung cấp hồ sơ vụ án trên để thẩm định và sẽ giải quyết sớm; Công an TPHCM  đã yêu cầu Công an huyện Bình Chánh báo cáo toàn bộ quá trình liên quan đến việc khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Văn Tấn đồng thời cử tổ công tác để kiểm tra toàn bộ hồ sơ vụ việc…

MỚI - NÓNG