Vụ 'bán độ' ở CLB Ninh Bình: Thêm một cầu thủ bị bắt

Vụ 'bán độ' ở CLB Ninh Bình: Thêm một cầu thủ bị bắt
Phan Anh Tuấn là cầu thủ thứ 3 của V.Ninh Bình bị Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Ninh Bình bắt tạm giam vì liên quan đến vụ án cá độ và dàn xếp tỷ số trong khuôn khổ AFC Cup 2014 bị bắt tạm giam.

Trước đó, Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Ninh Bình đã ra lệnh khởi tố bị can và bắt tạm giam với 2 cầu thủ Trần Mạnh Dũng và Nguyễn Mạnh Dũng.

Thông tin cầu thủ Phan Anh Tuấn bị bắt tạm giam vào ngày 29/5, được chủ tịch Phạm Văn Lệ của CLB V.Ninh Bình xác nhận. Cầu thủ người Hà Nam bị bắt khi đang tá túc nhờ nhà người quen ở Ninh Bình để chờ lệnh triệu tập của cơ quan điều tra.

Những người còn lại có liên quan đến vụ việc chưa bị bắt tạm giam gồm: Nguyễn Văn Hưng, Lê Quang Hùng, Lê Văn Duyệt, Nguyễn Gia Từ, Phạm Xuân Phú, Chu Ngọc Anh. Thông tin về việc Phan Anh Tuấn bị bắt ngay lập tức lan rất nhanh trong nhóm các cầu thủ liên quan đến vụ án cá độ nhưng vẫn đang tại ngoại.

Một cầu thủ (đề nghị không nêu tên) cho biết họ cảm thấy rất hoang mang vì không biết bao giờ sẽ tới lượt mình. Với việc Đào Đức Lợi ra đầu thú và Phan Anh Tuấn bị bắt tạm giam, nhiều khả năng vụ án cá độ và dàn xếp tỷ số tại CLB V.Ninh Bình sẽ có thêm các tình tiết mới.

Ban lãnh đạo đội bóng này đã cung cấp thêm cho cơ quan điều tra băng ghi hình một vài trận đấu tại V.League mà họ cho rằng có biểu hiện bất thường để phục vụ công tác điều tra mở rộng vụ án.

Cách đây đúng 1 tháng, 2 đồng đội của Phan Anh Tuấn là Nguyễn Mạnh Dũng và Trần Mạnh Dũng bị khởi tố bị can và bắt tạm giam. Đây là 2 cầu thủ có vai trò quan trọng trong vụ cá độ ở trận V.Ninh Bình thắng Kelantan 3-2 trên đất Malaysia.

Ở trận đấu trên, Phan Anh Tuấn là cầu thủ dự bị và có nhận tiền từ nhóm cầu thủ trên. Sau khi vụ việc vỡ lở, Phan Anh Tuấn đã nộp lại 75 triệu đồng cho cơ quan điều tra.

Phan Anh Tuấn bắt đầu chơi bóng cho Ninh Bình từ mùa 2013. Cầu thủ này từng học Đại học thể dục thể thao Từ Sơn (Bắc Ninh) trước khi đến với bóng đá chuyên nghiệp. Ban đầu, anh chỉ được nhận thử việc với mức lương 5 triệu đồng/tháng. Chỉ sau khi Anh Tuấn thể hiện bước tiến vượt bậc trên sân cỏ thì Ninh Bình mới ký hợp đồng chính thức vào đầu mùa giải 2014.

Trận mở màn V.League 2014 trên sân Đồng Nai, Phan Anh Tuấn là nhân vật nổi bật. Chưa đầy 30 phút, cầu thủ sinh năm 1989 này đã lập cú đúp đưa V.Ninh Bình dẫn trước Đồng Nai 2-0. Tuy nhiên, niềm vui của Anh Tuấn và đồng đội đã không trọn vẹn khi họ bị Đồng Nai cầm chân với tỷ số 2-2. Trong trận đấu định mệnh trên sân của Kelantan, Phan Anh Tuấn vào sân từ phút 46 thay Lê Phước Tứ và góp phần vào màn ngược dòng thành công của V.Ninh Bình.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.