Vòng loại World Cup 2022: Malaysia dùng đội hình nhập tịch đấu Việt Nam?

Tiền vệ Liridon (trái) trở thành công dân Malaysia
Tiền vệ Liridon (trái) trở thành công dân Malaysia
TP - Ðội tuyển Malaysia rất có thể dùng đội hình có tới 7 cầu thủ nhập tịch trong cuộc đối đầu với đội tuyển Việt Nam tại tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022.

Đội tuyển Malaysia đang chuẩn bị cho hai cuộc chiến quan trọng ở bảng G vòng loại thứ 2 World Cup 2022. Ngày 26/3, Malaysia làm khách trước UAE. Sau đó 5 ngày, đoàn quân của ông Tan Cheng Hoe trở về sân nhà tiếp tuyển Việt Nam. Hiện tại, Malaysia đang xếp nhì bảng G, kém đội đầu bảng Việt Nam 2 điểm sau cùng 5 lượt trận. Họ sẽ sáng cửa giành vé đi tiếp vào vòng 12 đội mạnh nhất châu Á nếu toàn thắng ở các trận đấu cuối vòng loại thứ 2 World Cup 2022 trong năm 2020 này. Thầy trò HLV Tan Cheng Hoe đang tỏ ra rất quyết tâm khi liên tục bổ sung cầu thủ nhập tịch để tăng cường sức mạnh cho đội hình.

Mới đây, Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) đã hoàn tất mọi thủ tục và nhập tịch thành công hai cầu thủ Guilherme De Paula (33 tuổi, gốc Brazil) và Liridon Krasniqi (28 tuổi, gốc Kosovo). Cả hai đang chờ sự chấp thuận của Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) để được khoác áo tuyển Malaysia trong thời gian tới.

 Krasniqi, cao 1m88, gắn bó phần lớn thời gian với bóng đá Malaysia trong màu áo CLB Kedah, trước khi chuyển sang Melaka United. Anh vừa gia nhập Johor Darul Ta’zim - một trong những ông lớn của bóng đá Malaysia hiện nay. Cầu thủ 28 tuổi người Kosovo từng được đào tạo trẻ ở Nurnberg - CLB nổi tiếng của Đức, cũng như thi đấu cho đội trẻ Slavia Prague. Trong khi đó, tiền đạo người Brazil Guiherme De Paula, cao 1m85, đang thi đấu cho CLB Perak tại Giải vô địch quốc gia Malaysia. 

 Hiện tại, HLV Tan Cheng Hoe đang có trong tay 4 ngôi sao nhập tịch trong đội hình chính gồm tiền đạo Mohamadou Sumareh (26 tuổi, cao 1m79, gốc Gambia), Matthew Davies (24 tuổi, cao 1m79, gốc Australia), hậu vệ trái La’Vere Corbin-Ong (28 tuổi, 1m84, gốc Anh) và tiền vệ Brendan Gan (31 tuổi, 1m80, gốc Australia). Bên cạnh đó, FAM đang chạy đua để gấp rút hoàn tất thủ tục với tiền đạo Lee Andrew Tuck (31 tuổi, gốc Anh) - người từng thi đấu cho các CLB của Thái Lan, Bangladesh và Malaysia. Anh sinh năm 1988 và cao 1m73, hiện chơi cho CLB Terengganu thuộc Giải vô địch quốc gia Malaysia. 

 Như vậy, nếu các thủ tục xong xuôi, đội tuyển Malaysia rất có thể sẽ sử dụng tới 7 cầu thủ nhập tịch trong đội hình chính để đối đầu với đội tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022. Đây là một lợi thế không nhỏ bởi những chân sút gốc ngoại sẽ gia tăng đáng kể sức mạnh của đội tuyển Malaysia.

 Để chuẩn bị cho loạt trận cuối tháng 3, đội tuyển Malaysia dự kiến sẽ tập trung từ ngày 15/3, di chuyển sang Bahrain và đá giao hữu với đội tuyển quốc gia nước này vào ngày 21/3 trước khi gặp UAE. Trong khi đó, đội tuyển Việt Nam dự kiến đá giao hữu với Iraq vào ngày 26/3 tại SVĐ Gò Đậu (Bình Dương) trước khi bay sang Malaysia.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.