Vòng loại Euro 2022: Hà Lan “hủy diệt” chủ nhà Đức

Hà Lan thắng Đức trong trận cầu 6 bàn thắng.
Hà Lan thắng Đức trong trận cầu 6 bàn thắng.
TPO - Trận đấu đáng chờ đợi nhất ở lượt trận vòng loại EURO 2020 diễn ra đêm qua và rạng sáng nay giữa chủ nhà Đức và Hà Lan, đã diễn ra thực sự hấp dẫn. 

Trận lượt đi bảng C vòng loại EURO 2022 diễn ra vào ngày 25/3 vừa qua, Hà Lan và Đức đã tạo ra một bữa tiệc chiến thắng khi có 5 bàn thắng được ghi. Tuy vậy, chủ nhà Hà Lan là đội nhận kết quả buồn khi thua chung cuộc 2-3. Trận lượt về diễn ra rạng sáng nay, Hà Lan phải tới làm khách trên sân Volksparkstadion của Đức. Một trận đấu được dự báo khó khăn cho thầy trò Ronald Koeman.

Cũng như lượt đi, hai đội tiếp tục trình diễn lối chơi tấn công đẹp mắt và Đức sớm có bàn vượt lên dẫn trước ở phút thứ 9 do công của Serge Gnabry. Tuy nhiên, từ phút 59 tới 66 của hiệp 2, Hà Lan có liên tiếp 2 bàn thắng do công của Frenkie de Jong và Jonathan Tah (đá phản lưới nhà) để dẫn ngược 2-1. Phút thứ 73, Đức hưởng 1 quả penalty và Toni Kroos không bỏ lỡ cơ hội để đưa trận đấu về vạch xuất phát. Những đó cũng là bàn thắng cuối cùng của Đức ở trận này.

Những phút còn lại của trận đấu, Hà Lan là đội hơi hay hơn và dứt điểm tốt hơn. Lần lượt Donyell Malen và Georginio Wijnaldum ghi những bàn thắng quan trọng để giúp đội khách “hủy diệt” chủ nhà 4-2. Thắng trận này, Hà Lan có 6 điểm/3 trận (thắng 2, thua 1), tạm thời leo lên vị trí thứ 3 bảng G. Ở bảng đấu này, Bắc Ireland tiếp tục xếp đầu với 4 trận toàn thắng, Đức xếp thứ 2 với 9 điểm (thắng 3, thua 1).

Ở trận đấu đáng chú ý khác. Á quân thế giới Croatia có chiến thắng hủy diệt 4-0 trước chủ nhà Slovakia ở bảng E để san bằng điểm số với đội đầu bảng Hungary. Cũng ở bảng đấu này, xứ Wales nhọc nhằn thắng Azerbaijan 2-1 nhờ bàn ấn định tỷ số của Gareth Bale.

Tại bảng I, Bỉ đánh bại chủ nhà San Mario 4-0 để tiếp tục dẫn đầu bảng với 5 trận toàn thắng. Nga bám sát Bỉ khi thắng chủ nhà Scotland 2-1 (thắng 4, thua 1). Trận đấu còn lại của bảng đấu, đảo Síp hòa Kazakhstan 1-1.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.