Vòng hạ màn Ngoại hạng Anh: Khó lường cuộc đua top 4

0:00 / 0:00
0:00
Vòng hạ màn Ngoại hạng Anh: Khó lường cuộc đua top 4
TPO - Vào lúc 22h00 đêm nay (23/5), vòng hạ màn Ngoại hạng Anh sẽ đồng loạt diễn ra 10 trận đấu. Trong đó, tâm điểm đáng chú ý nhất là cuộc đua top 4 giữa Chelsea, Liverpool và Leicester.

Tính tới hết vòng 37, Ngoại hạng Anh đã sớm xác định 2 suất tham dự Champions League mùa tới là Man City và MU. Hai suất còn lại là cuộc cạnh tranh giữa Chelsea (67 điểm), Liverpool và Leicester (cùng 66 điểm). Sự chênh lệch giữa 3 đội bóng về mặt điểm số là không nhiều nên cuộc đua top 4 hứa hẹn sẽ rất căng thẳng và khó lường ở loạt trận hạ màn đêm nay.

Do hơn 2 đối thủ xếp sau 1 điểm nên Chelsea nắm ưu thế lớn nhất. Chỉ cần đánh bại Aston Villa, thầy trò Thomas Tuchel sẽ tự định đoạt vị trí thứ 3 và tấm vé dự Champions League mùa tới. Tuy vậy, sẽ có những khó khăn nhất định với đội bóng Tây London khi họ phải làm khách trên sân Villa Park.

Vòng hạ màn Ngoại hạng Anh: Khó lường cuộc đua top 4 ảnh 1

Chelsea nắm trong tay ưu thế lớn trong cuộc đua top 4 sau trận thắng Leicester

Trong khi đó, cả Liverpool và Leicester đều được thi đấu trên sân nhà ở vòng hạ màn. Liverpool sẽ tiếp đón Crystal Palace, còn Leicester phải gặp đối thủ khó nhằn là Tottenham.

Cả Liverpool và Leicester đều không có quyền tự quyết trong cuộc đua top 4. Nhưng trên thực tế, thầy trò Jurgen Klopp nếu đánh bại Crystal Palace gần như chắc chắn sẽ giành vé dự Champions League mùa sau bởi họ đang vượt trội Leicester về hiệu số bàn thắng/bại (+24 so với +20). Rất khó để Leicester có thể tạo nên cơn mưa bàn thắng ở màn tiếp đón Tottenham để vượt qua khoảng cách khá lớn về hiệu số.

Kịch bản thú vị nhất là cả 3 đội bóng đều về đích với số điểm cân bằng. Điều này sẽ xảy ra nếu Chelsea để thua Aston Villa, đồng thời Leicester và Liverpool đều có kết quả hòa. Khi đó, hiệu số bàn thắng/bại sẽ được ưu tiên để xếp hạng. Về mặt này, Chelsea và Liverpool đang nắm ưu thế so với Leicester.

Tính toán xác suất, cơ hội lọt top 4 của Leicester là thấp nhất. Họ không chỉ kém 2 đối thủ xếp trên về hiệu số bàn thắng/bại cũng như điểm số mà còn gặp đối thủ khó ở vòng đấu cuối cùng. Nếu không thể tạo nên cú lật đổ ở vòng hạ màn, đây là bi kịch đáng tiếc với thầy trò Brendan Rodgers bởi họ đã có phần lớn thời gian giữ vị trí trong top 4 ở Ngoại hạng Anh mùa này.

Ngoài 3 trận đấu trên, vòng hạ màn Ngoại hạng Anh đêm nay còn nhiều cặp đấu đáng chú ý khác. Trên sân nhà, Man City sẽ tiếp đón Everton. Sau trận đấu này, thầy trò Pep Guardiola sẽ chính thức nâng cao chiếc cúp vô địch Ngoại hạng Anh mùa giải 2020-21. Trong khi đó, MU sẽ làm khách trên sân của Wolves ở vòng đấu cuối cùng.

Vòng hạ màn Ngoại hạng Anh: Khó lường cuộc đua top 4 ảnh 2
MỚI - NÓNG
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
TPO - Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 24/4 đã công bố gói hỗ trợ an ninh mới cho Ukraine, trị giá ước tính khoảng 1 tỷ USD. Động thái này diễn ra ngay sau khi Thượng viện Mỹ thông qua dự luật viện trợ nước ngoài trị giá 95 tỷ USD, bao gồm gần 61 tỷ USD dành cho Ukraine.