Cầu thủ 'choảng' nhau, Chelsea và Leicester bị phạt

0:00 / 0:00
0:00
Cầu thủ 'choảng' nhau, Chelsea và Leicester bị phạt
TPO - Liên đoàn bóng đá Anh (FA) sẽ phạt Chelsea và Leicester City vì để các cầu thủ xô xát trong trận đấu giữa hai đội ở Ngoại hạng Anh trên sân Stamforod Bridge.

“Chelsea FC và Leicester City FC đều đã vi phạm Luật E20.1 của FA sau trận đấu ở Ngoại hạng Anh ngày 18/5. Hai đội bóng đã không kiểm soát được các cầu thủ và các quan chức cũng không có động thái kiềm chế hành vi khiêu khích giữa hai bên ở phút 93", thông báo của FA nêu rõ.

Chelsea và Leicester sẽ phải giải trình trước 25/5 và FA sẽ đưa ra án phạt thích hợp.

Trong những phút bù giờ trên sân Stamforod Bridge, Ricardo Pereira của Leicester phạm lỗi với Ben Chilwell. Hậu vệ Chelsea Antonio Rudiger lao đến Pereira, thổi bùng lên xô xát giữa hai bên, cả hai thủ môn Kasper Schmeichel và Mendy cũng tham gia.

Chưa hết, cầu thủ Daniel Amartey (Leicester) dù không thi đấu những vẫn lao vào sân gây hấn và phải nhận thẻ vàng. Amartey là người đã ném cờ của Chelsea sau trận chung kết FA Cup nên sự xuất hiện của anh khiến nhiều cầu thủ Chelsea nóng mặt đòi ăn thua đủ. Tuy nhiên, trọng tài Mike Dean đã hạ nhiệt hai bên bằng những tấm thẻ vàng, tránh đưa sự việc đi quá xa.

Trước đó, hậu vệ Chelsea Antonio Rudiger cũng từng hứa sẽ "trừng phạt Leicester" sau khi xem video Amartey ném cờ Chelsea trận chung kết FA Cup.

"Một số người của Leicester không biết cách ăn mừng. Chúng tôi đã phải trừng phạt họ vì điều này. Xin chúc mừng họ, họ đã thắng trong trận chung kết FA Cup nhưng đừng thiếu tôn trọng lịch sử Chelsea. Đội bóng chúng tôi giàu thành tích hơn các bạn đấy", Antonio Rudiger phát biểu.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Đối tượng Thành tại cơ quan công an.
Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố
TPO - Ngày 19/4, Công an thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng cho biết, vừa ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Trung Thành (SN 2000, trú tại phường Hợp Giang, TP Cao Bằng) về hành vi “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”.