Vội sơ tán bệnh nhân COVID-19 vì tìm thấy bom Thế chiến II dưới bệnh viện

Ảnh: UKB
Ảnh: UKB
TPO - Trong khi các nhân viên y tế trên khắp thế giới đang phải nỗ lực ngăn chặn đại dịch COVID-19, thì các y bác sĩ bệnh viện Đại học Bonn (UKB) ở Đức lại phải đối mặt với một mối nguy khác là một quả bom thời Thế chiến II.

Theo giới truyền thông địa phương, quả bom 5 tấn được phát hiện hôm thứ Tư, ngày 1/4, trong quá trình sửa chữa bệnh viện.

“Vị trí của quả bom là chính giữa khu đất bệnh viện Đại học Boon”, Wolfgang Holzgreve, Giám đốc Y khoa UKB cho biết. “Đây là việc chúng tôi hoàn toàn không mong muốn vào thời điểm này. Nhưng tất nhiên chúng tôi đã chuẩn bị cho những trường hợp khẩn cấp.”

Sau khi kiểm tra tình hình, các chuyên gia xử lý vật liệu nổ nhận định quả bom phải được tháo dỡ tại chỗ.

Việc này buộc UKB phải lập tức lên kế hoạch sơ tán 144 bệnh nhân, một vài người trong số đó mắc COVID-19, đến địa điểm khác an toàn hơn.

Khoảng 1.250 đến 1.300 cư dân thành phố Bonn cũng sẽ được sơ tán trước khi thủ tục gỡ bom diễn ra vào chiều 2/4 (giờ địa phương).

Theo Theo Sputnik
MỚI - NÓNG