Võ sĩ MMA bị bắt vì đấu súng giữa ban ngày ở Moscow

Dzhumbulat Baliev (trái) và hiện trường vụ đấu súng (phải).
Dzhumbulat Baliev (trái) và hiện trường vụ đấu súng (phải).
TPO - Võ sĩ MMA Dzhumbulat Baliev là một trong số 9 người bị bắt giữ sau vụ đấu súng trường giữa ban ngày ở phía Nam thủ đô Moscow (Nga).

Theo RT, vụ nổ súng xảy ra sáng Chủ nhật, 24/5, ở vùng ngoại ô yên tĩnh phía Nam Moscow.

Các nhân chứng cho biết vụ tấn công bắt nguồn từ việc hai chiếc xe không chịu nhường đường cho nhau, dẫn đến cự cãi và đấu súng.

Tuy nhiên, không rõ vì sao những người ngồi trên hai chiếc xe lại mang theo vũ khí.

Vụ đấu súng kéo dài vài phút. Ngay khi ngừng tiếng đạn, 9 người đàn ông đã bị cảnh sát bắt giữ.

 Cảnh đấu súng giữa ban ngày ở Moscow. Nguồn: RT

Trong số những người này, có võ sĩ MMA chuyên nghiệp Dzhumbulat Baliev.

Baliev đã tìm cách chạy trốn bằng một chiếc xe hơi hiệu Ford cùng 4 người khác, nhưng không thành.

Cảnh sát cho biết các nghi phạm đã sử dụng súng ngắn và súng bán tự động hiệu Saiga - do Kalashnikov sản xuất, được mô phỏng theo mẫu súng trường tấn công nổi tiếng của hãng này.

Việc sở hữu súng hiện vẫn bị coi là bất hợp pháp tại Nga.

Một trong số 9 người bị bắt đã bị thương, nhưng khẳng định mình vô can vì chỉ đi qua hiện trường vụ xả súng.

Những người này hiện đang bị điều tra tội âm mưu giết người, tàng trữ vũ khí trái phép và gây rối trật tự công cộng.

Cảnh sát chưa kết luận về nguyên nhân vụ việc. Nhưng một số nguồn tin cho biết vụ tấn công có thể xuất phát từ một số tranh chấp trong giới cung cấp dịch vụ tang lễ.

Theo Theo RT
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.