Vô địch World Cup, cầu thủ Đức được thưởng bao nhiêu?

Vô địch World Cup, cầu thủ Đức được thưởng bao nhiêu?
Wolfgang Niersbach, Chủ tịch LĐBĐ Đức (DFB) vừa lên tiếng xác nhận về số tiền thưởng mà mỗi tuyển thủ quốc gia này sẽ nhận được nếu vượt qua Argentina và giành ngôi vô địch World Cup 2014.

“Chúng tôi sẵn sàng trả tiền thưởng ở mức cao nhất có thể”, Chủ tịch Wolfgang Niersbach lên tiếng xác nhận.

Theo thông tin mà DFB đưa ra, tổng số tiền thưởng vô địch được chia cho các thành viên tuyển Đức là 6,9 triệu euro.

Tổng số tiền này sẽ được chia đều cho 23 tuyển thủ, kể cả những người đến Brazil mà không tham dự phút nào. Như vậy, mỗi người sẽ nhận được 300.000 euro.

Như vậy, nếu giành chiến thắng trước đối thủ Argentina, đây sẽ là mức thưởng cao nhất trong lịch sử mà một cầu thủ Đức nhận được.

Ở EURO 2008, DFB cũng từng đưa ra số tiền thưởng 300.000 euro cho mỗi cầu thủ. Thế nhưng, trong trận chung kết với Tây Ban Nha, Đức đã thất bại với pha ghi bàn duy nhất của Torres.

Đã 18 năm nay, Đức chưa giành được bất kỳ danh hiệu nào. Chiến thắng cuối cùng của Đức là EURO 1996 trên đất Anh.

Trong 18 năm qua, Đức từng vào chung kết World Cup 2002 và EURO 2008 nhưng đều thất bại. Trong các kỳ World Cup 2006, 2010 và EURO 2012, Đức dừng bước ở bán kết.

Việc trắng tay quá lâu trên sân chơi quốc tế dẫn đến sự hào phóng về tiền thưởng của DFB.

Ở World Cup 2014, FIFA treo thưởng 35 triệu USD (khoảng 25,6 triệu euro) cho nhà vô địch. Đội thua trong trận chung kết ở Maracana ngày 13/7 sẽ nhận 25,2 triệu USD (18,3 triệu euro).

Theo Theo Vietnamnet
MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).