Vỡ đê ở Cần Thơ thiệt hại hàng trăm triệu đồng

Vỡ đê ở Cần Thơ thiệt hại hàng trăm triệu đồng
TPO - Sáng nay 11/10, nước tiếp tục tràn qua đoạn đê bao dài 5m bị vỡ tại Cồn Khương (khu vực 3, Cái Khế, Ninh Kiều, Cần Thơ), làm nhiều nhà cửa, ao nuôi cá ngập sâu, thiệt hại hàng trăm triệu đồng.

Trước đó, vào rạng sáng ngày 10/10, đoạn đê kể trên đã bị vỡ. Ông Nguyễn Văn Giàu, sống ở khu vực 3, cho biết: Khi đê bị vỡ vào sáng sớm, tình hình không nghiêm trọng. Tuy nhiên, đến chiều tối, đoạn đê tiếp tục vỡ, nước tràn qua làm ngập nhà và ao cá tới gần 1 m.

“Tôi mới mua gần 400 triệu đồng tiền cá tra, mè, chép… đổ xuống ao để cho thuê câu cá. Giờ thì nước ngập, mất trắng”, ông Giàu buồn bã nói.

Vỡ đê ở Cần Thơ thiệt hại hàng trăm triệu đồng ảnh 1
Vỡ đê ở Cần Thơ thiệt hại hàng trăm triệu đồng ảnh 2

Nước ngập nhiều nhà cửa. Ảnh: Hoa Hội

Chị của ông Giàu là bà Nguyễn Thị Lợi ở gần đó, cùng bị nước ngập làm mất trắng 2 hầm cá chuẩn bị thu hoạch.

Gia đình  bà Nguyễn Thị Thái cũng trong hoàn cảnh tương tự, khi gần 1 ha vườn cây ăn trái, cùng ao nuôi cá bị ngập sâu trong nước.

Có mặt tại hiện trường, ông Trần Tiến Dũng, Phó chủ tịch UBND quận Ninh Kiều, cho biết: “Sáng hôm qua khi nhận được tin vỡ đê, quận đã huy động gần 100 cán bộ, chiến sĩ đến khắc phục. Tuy nhiên, vào chiều tối cùng ngày, đê tiếp tục vỡ, nước tràn qua. Trong sáng ngày 11/10, chúng tôi đã huy động thêm lực lượng và máy bơm nước để gia cố lại đê, cũng như thoát nước”.

Vỡ đê ở Cần Thơ thiệt hại hàng trăm triệu đồng ảnh 3
Vỡ đê ở Cần Thơ thiệt hại hàng trăm triệu đồng ảnh 4

Các chiến sĩ đang gia cố lại đê bị vỡ. Ảnh: Hòa Hội.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Đối tượng Thành tại cơ quan công an.
Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố
TPO - Ngày 19/4, Công an thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng cho biết, vừa ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Trung Thành (SN 2000, trú tại phường Hợp Giang, TP Cao Bằng) về hành vi “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”.