Vợ cùng 'trai lạ' dựng cảnh bị bắt cóc để tống tiền chồng

Người vợ xuất hiện trong video bắt cóc tống tiền tự dàn dựng
Người vợ xuất hiện trong video bắt cóc tống tiền tự dàn dựng
TPO - Sau khi đưa hết tiền tiết kiệm của mình cho gã bạn trai quen qua mạng, người vợ ở Zunyi, tỉnh Quý Châu, miền nam Trung Quốc giả vờ bị bắt cóc để bắt chồng nộp 20.000 NDT (tương đương với khoảng 66 triệu VND) tiền chuộc, theo SCMP hôm 1/9.

Người chồng tên Hu nhận được một video hôm 31/7, video quay lại cảnh vợ của anh bị bịt kín miệng bằng băng keo vàng và có vẻ đang chống cự. Hu cho biết, vợ anh trông như “đang rất đau đớn”. Quá lo lắng cho vợ, anh làm theo yêu cầu của “kẻ bắt cóc”, chuyển vào tài khoản được chỉ định toàn bộ số tiền anh có là 3.000 NDT (tương đương với 10 triệu VND).

Vì không thỏa thuận được với “kẻ bắt cóc” về thời hạn chuyển nốt 17.000 NDT còn lại nên anh Hu đã báo cảnh sát.

Bằng con mắt nghiệp vụ, các nhà điều tra nhanh chóng nhận ra video có vấn đề và đặt ra nghi vấn với cô vợ lắm chiêu.

Khi kiểm tra tài khoản ngân hàng mà anh Hu chuyển tiền vào, cảnh sát phát hiện tài khoản đã được rút ở tỉnh Hà Nam, cách Quý Châu 2.000 km.

Cuối cùng cảnh sát lùng ra nơi cô vợ đang trốn trong căn phòng của 1 khu xây dựng ở Hà Nam. “Cô vợ nằm trên giường và chơi điện thoại khi chúng tôi đến và không ai ở đó nữa cả”, một cảnh sát cho biết.

Anh cho biết thêm, cô vợ tên Chen đã thú nhận dàn dựng vụ bắt cóc sau khi tiêu hết tiền cho gã bạn trai quen qua mạng ở Hà Nam. Vì không dám trực tiếp xin tiền chồng nên Chen nghĩ ra trò này.

Chen đã được đưa trở lại Quý Châu và có thể bị buộc tội gây rối trật tự công cộng.

Theo Theo SCMP
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.