Vợ cố vấn người Úc khẩn cầu chính quyền quân đội Myanmar thả chồng

0:00 / 0:00
0:00
Ông Sean Turnell là cố vấn kinh tế của chính phủ Myanmar trước khi đảo chính. (Ảnh: Reuters)
Ông Sean Turnell là cố vấn kinh tế của chính phủ Myanmar trước khi đảo chính. (Ảnh: Reuters)
TPO - Ngày 18/7, vợ của vị cố vấn người Úc bị giữ ở Myanmar khẩn cầu chính quyền quân sự quốc gia Đông Nam Á này thả chồng bà, vì lo ngại sức khoẻ của ông có thể gặp nguy hiểm trong bối cảnh số ca mắc COVID-19 tăng vọt ở Myanmar.

Nhà kinh tế học Sean Turnell là công dân nước ngoài đầu tiên bị bắt sau cuộc đảo chính ngày 1/2 mà quân đội Myanmar tiến hành để lật đổ chính phủ.

Hội đồng hành chính Nhà nước – tên tự gọi của chính quyền quân sự Myanmar – cáo buộc ông Turnell tội vi phạm luật về bí mật nhà nước. Ông bị giam tại nhà tù khét tiếng Insein từ khi bị bắt. Hiện ông đang có những dấu hiệu giống như bị cảm lạnh và cúm, bà Ha Vu, vợ của ông Turnell, viết trên Facebook.

“Biến chủng Delta đã tấn công nhà tù Insein ... sức khoẻ của ông ấy đang bị đe doạ nghiêm trọng”, bà viết.

Ha Vu cho biết cha của ông Turnell gần đây được chẩn đoán mắc ung thư, nên bà kêu gọi chính quyền quân sự Myanmar thả chồng bà vì lý do nhân đạo.

“Ông ấy rất lo lắng và muốn bất kỳ hiểu nhầm nào được giải quyết một cách nhanh chóng. Đây là khẩn cầu của ông ấy!”, bà viết.

Sau những cuộc biểu tình phản đối đảo chính diễn ra gần như hằng ngày, Myanmar đang trải qua làn sóng bùng phát số ca mắc COVID-19.

Nhân viên các nghĩa địa và lò hoả táng đang làm việc quá tải vì số thi thể nạn nhân thiệt mạng vì COVID-19 tăng cao, trong khi nhiều người phải xếp hàng chờ lấy được bình oxy cho người thân của họ.

Cho đến nay, Myanmar chính thức báo cáo 229.521 ca mắc và 5.000 trường hợp tử vong vì COVID-19.

Con số thực tế có thể cao hơn nhiều vì đã có những báo cáo về tình trạng xe cứu thương bị các bệnh viện từ chối vì quá tải.

Theo CNA
MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".