Vỡ bờ kè, hàng trăm hộ dân ngập sâu trong nước

Vỡ bờ kè, hàng trăm hộ dân ngập sâu trong nước
TPO - Lượng nước mưa lớn từ mỏ sắt Thạch Khê, mỏ đá xã Thạch Hải, Thạch Hà, Hà Tĩnh, gây vỡ bờ kè Chung Dân và Trung Miệu của xã Thạch Bàn, làm hơn 300 hộ dân bị ngập sâu trong nước.

> Mưa lũ làm 2 người chết, vỡ 3 hồ đập, nghìn nhà ngập
> Bão số 10 tan, Bắc Trung bộ thiệt hại nặng

Mực nước tại xã Thạch Bàn ngày một dâng cao do lượng nước tràn về ngày một mạnh hơn. Ảnh do UBND huyện Thạch Hà cung cấp
Mực nước tại xã Thạch Bàn ngày một dâng cao do lượng nước tràn về ngày một mạnh hơn. Ảnh do UBND huyện Thạch Hà cung cấp .

Thông tin từ UBND huyện Thạch Hà cho biết, sáng nay 2/10, có hơn 300 hộ dân xã Thạch Bàn bị ngập sâu trong nước, nhiều nơi ngập trên 1,5m. Hiện các xã Thạch Hải, Thạch Bàn, Thạch Khê huy động nhiều lực lượng tổ chức ứng cứu, di dời người dân, tài sản, gia súc gia cầm ra khỏi vùng nguy hiểm.

Đến 8 giờ sáng nay, hơn 100 hộ dân được di chuyển tới nơi tạm trú an toàn.

Lực lượng cứu hộ đang dùng thuyền tiếp cận những nơi bị ngập sâu để hỗ trợ người dân.

Để đề phòng nguy cơ ngập lụt, hai huyện Cẩm Xuyên và Thạch Hà chủ động cho học sinh ở một số trường nghỉ học.

Theo công điện hỏa tốc của Ban Phòng chống Lụt bão tỉnh Hà Tĩnh, mực nước sông Ngàn Sâu tại Chu Lễ là 12,37m, cao hơn mức lũ báo động II là 0,37m. Nhà máy thủy điện Hố Hô tại Hương Khê đang xả lũ với lưu lượng 1.200m3/s.

Chủ tịch UBND huyện Hương Khê cho biết, tại một số xã nước bắt đầu ngập. "Nếu đêm nay trời tiếp tục đổ mưa lớn, Hương Khê sẽ chìm trong biển nước", Chủ tịch UBND huyện Hương Khê nói.

Theo Viết
MỚI - NÓNG