Vietcombank tăng tìm kiếm cơ hội làm ăn với DN ngoại

Tổng giám đốc Vietcombank (ngoài cùng, bên phải) gặp Bộ trưởng Ngoại thương và Hợp tác phát triển Hà Lan Lilianne Ploumen tại Tọa đàm bàn tròn các CEO Việt Nam và Hà Lan
Tổng giám đốc Vietcombank (ngoài cùng, bên phải) gặp Bộ trưởng Ngoại thương và Hợp tác phát triển Hà Lan Lilianne Ploumen tại Tọa đàm bàn tròn các CEO Việt Nam và Hà Lan
TP - Trong khuôn khổ chương trình công tác tại Hà Lan, Cuba và Haiti cuối tháng 3 của đoàn công tác của Việt Nam cùng với 20 Tập đoàn, Tổng Công ty lớn, lãnh đạo của Việt Nam tháp tùng Thủ tướng Chính phủ và tham gia các chương trình của đoàn, đại diện Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đã tranh thủ gặp gỡ, tăng cường tìm kiếm cơ hội hợp tác với đối tác ngoại.

Tại Hà Lan, Tổng giám đốc Vietcombank ông Nghiêm Xuân Thành đã tham gia một số hoạt động như: tham dự cuộc gặp và làm việc của Thống đốc Ngân hàng Trung ương hai nước, dự Tọa đàm bàn tròn do Bộ trưởng Bộ Công Thương VN cùng Bộ trưởng Ngoại thương và Hợp tác phát triển Hà Lan đồng chủ trì với các CEO của các Tập đoàn hàng đầu 2 nước.

Tọa đàm đã thu hút sự quan tâm của hơn 20 Tập đoàn lớn của 2 nước trên các lĩnh vực năng lượng, công nghiệp nhẹ, ngân hàng với sự hiện diện của các thương hiệu lớn, tầm cỡ của cả hai bên như Shell, Philips, Heineken, ING (Hà Lan)và Vietcombank, Petrolimex, Vinacomin, Tập đoàn Hóa chất (Việt Nam), v.v…

Ngày 28/3, trong hành trình cuối cùng của chuyến công tác tới Haiti, đoàn công tác Vietcombank và các doanh nghiệp Việt Nam đã tham dự Diễn đàn đầu tư Việt Nam - Haiti với sự tham dự của một số Bộ trưởng và doanh nghiệp hai nước, mở ra nhiều triển vọng hợp tác cho các doanh nghiệp tại Haiti như lĩnh vực: viễn thông, dịch vụ ngân hàng, sản xuất điện, dầu khí, dệt may, khai khoáng, y tế, xây dựng, du lịch và thủy sản…

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.