Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng:

Việt – Trung tìm giải pháp tốt nhất giải quyết vấn đề trên biển

Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng.
Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng.
TPO - “Hai bên đã nhất trí phải giải quyết vấn đề trên biển hòa bình, ổn định, thông qua hiệp thương, đàm phán để tìm giải pháp cơ bản nhất, lâu dài nhất, tốt nhất cho quan hệ hai nước”, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho biết.

Sáng nay (6/11), phát biểu trước khi ông Tập Cận Bình hội kiến và phát biểu tại Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho biết, theo chương trình đối ngoại giữa hai Đảng, hai Nhà nước, chuyến thăm của ông Tập Cận Bình lần này để đáp lễ chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đây là sự kiện ngoại giao quan trọng không chỉ trong quan hệ hai nước mà còn có tầm ảnh hưởng quốc tế.

Trên cơ sở đó, Bộ chính trị đã thông qua chủ trương, đề án kế hoạch đón tiếp ông Tập Cận Bình với mục tiêu, yêu cầu trọng thị, đàm phán thảo luận để đi đến mục đích chung theo hướng giải quyết tốt mối quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc.

Chủ tịch Quốc hội cũng cho biết, buổi hội đàm giữa Tổng Bí thư Tập Cận Bình và Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã diễn ra hôm qua. Ông Tập Cận Bình cũng đã hội kiến với Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam.

Cũng trong sáng nay, ông Tập Cận Bình sẽ đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Bác, gặp gỡ thanh niên, hội kiến Chủ tịch Quốc hội và phát biểu tại Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, tinh thần chung cuộc hội đàm là củng cố thêm nhận thức chung của lãnh đạo cao cấp hai nước, đồng thời làm rõ thêm một số nội dung chủ yếu: Thứ nhất, Coi tình hữu nghị Việt Trung có ý nghĩa quan trọng, có tầm chiến lược quan trọng, chi phối để giải quyết tất cả các mối quan hệ khác giữa hai nước, vì lợi ích của nhân dân hai nước.

Thứ hai, thúc đẩy hợp tác đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Trung Quốc trên các lĩnh vực, coi trọng chất lượng hợp tác đi vào thực chất, bàn để giải quyết thỏa đáng quan hệ hợp tác kinh tế này cho có chất lượng, thực chất.

Thứ ba, tăng cường hơn nữa sự hiểu biết lẫn nhau, tăng cường hơn nữa giao lưu gặp gỡ, trao đổi ý kiến của lãnh đạo cấp cao, của Quốc hội, Chính phủ, Ngoại giao.

Thứ tư, tiếp nối nhiều cuộc thảo luận, kiểm soát những bất đồng, những vấn đề còn tồn tại trong quan điểm của hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước, đó là vấn đề trên biển. Hai bên đã nhất trí phải giải quyết vấn đề trên biển hòa bình, ổn định, vì lợi ích của sự phát triển, trong đó thông qua hiệp thương, đàm phán để tìm giải pháp cơ bản nhất, lâu dài nhất, tốt nhất cho quan hệ hai nước, không làm căng thẳng, phức tạp thêm tình hình. Đây là con đường tốt nhất để đi đến giải quyết những bất đồng.

Với 4 nội dung như trên, chuyến thăm của Tổng Bí thư Tập Cận Bình cơ bản đã thành công và đạt được mục tiêu Đảng, Nhà nước và nhân dân ta mong muốn.

“Đây là sự kiện đối ngoại quan trọng, có thể chúng ta còn có những ý kiến khác nhau nào đó, nhưng phong tục tập quán nước ta là hiếu khách. Chúng ta cần tỏ thái độ trân trọng, hiếu khách và văn hóa trong ứng xử. Là chủ nhà, chúng ta sẽ đón khách với tinh thần đó”, Chủ tịch Quốc hội lưu ý.

MỚI - NÓNG