Việt Nam ở AFF Cup 2018: Lạc quan

Thầy trò HLV Park Hang seo có được kết quả bốc thăm khá thuận lợi ở vòng bảng AFF Cup 2018. Ảnh: VSI.
Thầy trò HLV Park Hang seo có được kết quả bốc thăm khá thuận lợi ở vòng bảng AFF Cup 2018. Ảnh: VSI.
TP - Chiều 2/5, tại Indonesia đã diễn ra lễ bốc thăm chia bảng giải bóng đá Vô địch Đông Nam Á, AFF Cup 2018. Lá thăm đã đưa tuyển Việt Nam vào bảng A, được đánh giá là khá thuận lợi.

Đại diện Việt Nam tham dự buổi lễ hôm qua tại Jakarta là Phó chủ tịch thường trực LĐBĐVN (VFF) Trần Quốc Tuấn và TTK Lê Hoài Anh. Trong khi đó, HLV Park Hang Seo đã không có mặt. Ông Park chọn tham dự một cuộc bốc thăm chia bảng khác, VCK Asian Cup 2019 diễn ra ở UAE. Giải đấu này sẽ diễn ra vào tháng 1/2019.

Trở lại sự kiện ở Jakarta, lá thăm may mắn đã đưa đội tuyển Việt Nam vào bảng A, cùng với các đội Malaysia, Myanmar, Campuchia và Lào. Trong khi đó, bảng B gồm các đội: Thái Lan, Indonesia, Singapore, Philippines và đội thắng trong trận play-off giữa Đông Timo và Brunei. Nhìn thoáng cũng có thể thấy, bảng A của Việt Nam thuận lợi hơn nhiều so với bảng B.

Theo lịch thi đấu, Việt Nam sẽ đá trận ra quân với Lào vào ngày 8/11 và Myanmar vào ngày 20/11. Cả hai trận đấu này, đội tuyển Việt Nam đều chơi trên sân khách. Hai trận còn lại với Malaysia (16/11) và Campuchia (24/11), đội tuyển Việt Nam sẽ thi đấu trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Đây là một thuận lợi nữa bởi đối thủ chính ở bảng A của Việt Nam chỉ có duy nhất Malaysia, và trận này chúng ta được chơi trên sân nhà.

Đánh giá về kết quả bốc thăm hôm qua, HLV Lê Thuỵ Hải cho rằng, Việt Nam đã rất may mắn khi rơi vào bảng đấu thuận lợi. Theo HLV Lê Thuỵ Hải, ở bảng A thì “Lào và Campuchia đều không phải bàn nhiều”, và Myanmar cũng khó có thể gây khó khăn quá lớn cho đội tuyển Việt Nam. Duy nhất Malaysia có thể xem là đối thủ ngang cơ. Chính vì vậy, chỉ tới bán kết, đội tuyển Việt Nam mới thực sự phải tính toán kỹ lưỡng về chiến thuật, chiến lược tuỳ thuộc đối thủ là ai.

HLV Lê Thuỵ Hải vì vậy cũng cho rằng, mục tiêu vào tới trận chung kết VFF đặt ra cho đội tuyển Việt Nam và HLV Park Hang Seo ở AFF Cup 2018 là hợp lý. Cựu HLV trưởng Thể Công Viettel và Bình Dương thậm chí mang thành công của U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2018 ra để khích lệ đội tuyển Việt Nam. Theo ông Hải, U23 Việt Nam đã là Á quân châu Á nên Việt Nam hoàn toàn có thể tự tin để thi đấu ở AFF Cup 2018.

Trong khi đó, khỏi phải nói LĐBĐVN (VFF) vui mừng như thế nào trước kết quả bốc thăm của đội tuyển Việt Nam. Với bảng đấu như trên, cơ hội vào bán kết của Việt Nam chắc chắn là rất lớn. Mặc dù vậy, VFF vẫn tỏ ra khá thận trọng khi nhắc đến các bước đi cụ thể để chuẩn bị cho thầy trò HLV Park Hang Seo.

Phó chủ tịch thường trực Trần Quốc Tuấn cho biết: “Về lý thuyết đúng là bảng đấu của đội tuyển Việt Nam có phần thuận lợi. Tuy nhiên tôi cho rằng không vì thế mà chúng ta có thể lơ là công tác chuẩn bị. Đây là khâu rất quan trọng để đội bóng có thể thành công. Với trách nhiệm của mình, VFF sẽ tạo điều kiện, hỗ trợ tối đa cho HLV Park Hang Seo để đội tuyển Việt Nam có thể thi đấu tốt, giành kết quả cao nhất”-ông Trần Quốc Tuấn cho biết.

Trong năm 2018 và đầu năm 2019, ngoài AFF Cup thì Việt Nam sẽ phải dự cả Asiad 2019 vào tháng 8 tại Indonesia và Asian Cup 2019 tại UAE như đã nói. Theo Phó chủ tịch Trần Quốc Tuấn, với lịch hoạt động bận rộn như vậy, kế hoạch chuẩn bị cho các đội tuyển phải rất kỹ lưỡng. Ông Trần Quốc Tuấn cũng cho rằng với việc thay đổi thể thức thi đấu, AFF Cup 2018 sẽ trở nên hấp dẫn hơn, thu hút đông đảo sự chú ý, theo dõi của người hâm mộ.

“Chúng tôi cũng mong rằng với thành tích vừa qua của U23 Việt Nam, người hâm mộ tới đây sẽ tiếp tục đồng hành, ủng hộ đội tuyển Việt Nam. Ở mọi giải đấu, sự cổ vũ của người hâm mộ đều rất quan trọng, có tác động tích cực tới tinh thần thi đấu của cầu thủ”-ông Trần Quốc Tuấn cho biết.

Indonesia công bố biểu tượng và linh vật của Asian Games 2018

Nước chủ nhà Indonesia vừa công bố logo và linh vật chính thức của Asian Games 2018. Theo đó, bộ 3 linh vật gồm chim thiên đường “Bhin Bhin” đại diện cho khu vực phía đông của đất nước, tê giác 1 sừng “Ika” đại diện cho khu vực phía tây và nai đảo Bawean “Atung” đại diện cho khu vực trung tâm. Trong khi đó, logo mới lấy chủ đề “Năng lượng của châu Á”, với hình ảnh sân vận động Gelora Bung Karno có gắn logo hình mặt trời của Asian Games ở trung tâm. Cả hai thiết kế này được chọn lựa từ cuộc thi do Ủy ban Kinh tế Sáng tạo Indonesia (Bekraf) tổ chức.

                H.M

MỚI - NÓNG