Việt Nam hơn 1.400 người ‘thoát’ cách ly, Châu Âu ‘hoảng loạn’ vì biến chủng mới của virus

Ảnh minh hoạ: Internet
Ảnh minh hoạ: Internet
TPO - Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch hiện đang cách ly là 16.360 người, giảm hơn 1.400 người so với một ngày trước đó. Ngay sau khi Anh thông báo phát hiện một biến thể mới của SARS-CoV-2, nhiều nước châu Âu ngay lập tức ra quyết định phong toả với nước này.

12 bệnh nhân mắc COVID-19 được chữa khỏi, xuất viện

Tính đến 18h ngày 22/12: Việt Nam có tổng cộng 693 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 25/7 đến nay: 553 ca.

Tính từ 18h ngày 21/12 đến 18h ngày 22/12: 6 ca mắc mới, đều là các ca nhập cảnh được cách ly ngay.

Hôm nay là ngày thứ 20 liên tiếp, Việt Nam không ghi nhận ca mắc ở cộng đồng. Riêng Hà Nội, từ ngày 17/8 đến nay không ghi nhận ca mắc COVID-19 ở cộng đồng. TP Hồ Chí Minh cũng trải qua 20 ngày qua không ghi nhận ca nhiễm mới cộng đồng.

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 16.360, trong đó:
- Cách ly tập trung tại bệnh viện: 187
- Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 15.038
- Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 1.135.

Tình hình điều trị: Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19:
- 12 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh: BN1279, BN1299, BN1382, BN1383, BN1366, BN1343, BN1376, BN1323, BN1330, BN1347, BN1329, BN1227
Như vậy, đến thời điểm này nước ta đã chữa khỏi 1.281 bệnh nhân/ 1.420 bệnh nhân COVID-19
Tiểu ban Điều trị cũng cho biết đến thời điểm này nước ta không còn trường hợp bệnh nhân COVID-19 nào nặng.
Tính đến thời điểm này trong số các bệnh nhân COVID-19 đang điều trị tại các cơ sở y tế, số ca âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2: 6 ca; Số ca âm tính lần 2 với SARS-CoV-2: 10 ca, số ca âm tính lần 3 là 4 ca.
Số ca tử vong liên quan đến COVID-19 ở nước ta đến nay là 35 ca, đây là những bệnh nhân có nhiều bệnh lý nền nặng, bao gồm tại Đà Nẵng (31 trường hợp), Quảng Nam (03) và Quảng Trị (01).

Châu Âu ‘hoảng loạn’ vì biến thể của virus SARS-CoV-2 tại Anh
Trước diễn biến dịch COVID-19 mới ở Anh, lãnh đạo các nước Liên minh châu Âu (EU) đã thảo luận khẩn cấp qua điện thoại để thống nhất sự phối hợp đối phó. Biện pháp ứng phó trước mắt là đình chỉ tất cả các tuyến vận chuyển cả hàng hóa và người bằng máy bay, tàu hỏa và tàu biển đến từ Anh.

Cụ thể, Hà Lan thông báo ngừng các chuyến bay chở khách từ Anh cho đến ngày 1/1/2021. Bỉ tạm ngừng các chuyến máy bay và tàu từ Anh trong vòng 1 ngày. Italy cũng tuyên bố đình chỉ các chuyến bay từ Anh, đồng thời cấm nhập cảnh đối với những người đã ở Anh trong vòng 14 ngày qua. Lệnh cấm của Đức sẽ kéo dài tới ngày 31/12 căn cứ theo thời hạn Anh rời khỏi EU, đồng thời hạn chế các chuyến bay từ Nam Phi, nơi cũng phát hiện một biến thể mới của SARS-CoV-2. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng tuyên bố đình chỉ các tuyến vận chuyển người từ Anh trong vòng ít nhất 48 giờ...

Để nối lại các tuyến vận chuyển, các nước EU sẽ ban hành quy định xét nghiệm bắt buộc đối với hành khách trước khi khởi hành từ Anh.

Ngày 21/12, Bộ Y tế Italy thông báo đã ghi nhận 1 ca nhiễm biến thể mới của SARS-CoV-2 đang lây lan nhanh tại Anh. Bệnh nhân và người cộng sự đã bay từ Anh tới sân bay Fiumicino ở thủ đô Rome vài ngày trước. Hiện những người này đang được cách ly để theo dõi.

WHO cũng đã lên tiếng kêu gọi các nước thành viên EU tăng cường các biện pháp đối phó với dịch COVID-19 do biến thể mới của SARS-CoV-2 đang xuất hiện ở Anh. Người phát ngôn của WHO tại châu Âu cho biết: “Trên khắp châu Âu, nơi mà sự lây nhiễm đang dữ dội và lan rộng, các quốc gia cần tăng cường những biện pháp kiểm soát và phòng ngừa dịch”.

Tại Anh, Thủ đô London và khu vực miền Nam được chuyển sang cảnh báo cấp 4. Theo đó, tất cả cửa hàng không thiết yếu, tiệm làm tóc và địa điểm giải trí trong nhà phải đóng cửa. Các gia đình trong khu vực cấp độ 4 không được tụ tập, trừ ở những nơi công cộng với điều kiện rất hạn chế. Người dân cũng không được phép ra vào khu vực này, trừ khi cần thiết. Ở những nơi khác trên nước Anh, người dân chỉ được gặp nhau một cách hạn chế để ăn mừng Giáng sinh trong 1 ngày...

MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.