[VIDEO] Tuyển Việt Nam thua tâm phục người Thái

Nỗi buồn của Tiến Thành sau bàn phản lưới nhà.
Nỗi buồn của Tiến Thành sau bàn phản lưới nhà.
TPO - Ở cuộc đọ sức tại Mỹ Đình tối nay, các học trò của HLV Miura kém toàn diện so với Thái Lan. Việc họ thua trắng 3 bàn trước các vị khách đến từ xứ chùa Vàng chẳng phải điều quá bất ngờ.

Giống như ở trận lượt đi giữa hai đội và cả trận đấu với Iraq mới đây, HLV Miura tiếp tục chọn cho các học trò lối chơi phòng ngự phản công và không ngại đá rắn. Tuy nhiên, dường như HLV Kiatisak của Thái Lan đã nghiên cứu quá kỹ các mảng miếng chơi bóng của chủ nhà. Người Thái triển khai bóng bình tĩnh và tung đòn quyết định khi thời cơ đến.

Phút 30, trong một tình huống mà các tiền vệ không kịp lùi về bọc lót cho hàng thủ, Kroekrit Thaweekarn đã có bóng thoải mái bên ngoài vạch 16m50 và tung ra cú dứt điểm trái phá, hạ gục thủ môn Nguyên Mạnh, mở tỷ số trận đấu. 

Bàn thắng giúp Thái Lan cởi bỏ áp lực, trong khi Việt Nam buộc phải dâng lên để tìm kiếm bàn gỡ. Đây chính là điều mà người Thái muốn thấy.

Trong hiệp 2, các đường phản công của Thái Lan trở nên sắc lẹm. Việc họ ghi liên tiếp 2 bàn thắng do "công" của Tiến Thành (đá phản lưới nhà) và Theerathon Bunmathan chẳng khiến ai bất ngờ. 

Rõ ràng một đội hình dâng cao đã khiến hàng thủ Việt Nam để lộ ra quá nhiều sơ hở và trước các cầu thủ nhanh nhẹn của Thái Lan, họ bị vượt qua là điều tất yếu.

Thua chung cuộc 0-3, bóng đá Việt Nam lại thêm một lần mắc nợ người Thái. Đáng nói hơn khi thất bại này chỉ ra một khoảng cách đáng sợ giữa hai đội, chứ không chỉ đơn giản là 3 bàn thua trắng. 

Trong khi đó, với 3 điểm từ Mỹ Đình, tuyển Thái Lan xây chắc ngôi đầu bảng F và mở toang cơ hội đoạt vé tham dự vòng loại thứ 3 World Cup.

Theo Clip: VPF
MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).