[VIDEO] Cầu thủ Đức phung phí cơ hội như tỷ phú đốt tiền

Gomez ăn mừng bàn thắng duy nhất của trận đấu.
Gomez ăn mừng bàn thắng duy nhất của trận đấu.
TPO - Nhờ pha lập công của Mario Gomez, Đức đã có chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Bắc Ireland, qua đó kết thúc vòng bảng với ngôi nhất bảng C. Nhưng thầy trò Joachim Loew không thể làm hài lòng các CĐV bởi sự phung phí những cơ hội dứt điểm.

Qua 2 trận đầu tiên, Đức thắng 1 và hòa 1, có 4 điểm. Lượt trận cuối cùng gặp Bắc Ireland đêm qua, thầy trò Joachim Loew cần một chiến thắng để đảm bảo tấm vé đi tiếp với ngôi nhất bảng C.

Ngay tiếng còi khai cuộc, những cái bóng áo trắng đã tràn lên và liên tiếp tạo ra sóng gió về khung thành của thủ môn Michael McGovern. Theo thống kê, trong hiệp 1, Đức có tới 11 pha dứt điểm về phía khung thành Bắc Ireland.

Tuy vậy, trước hàng thủ chơi tập trung và rất có tổ chức của Bắc Ireland, tất cả những gì Đức làm được chỉ là bàn thắng duy nhất của Mario Gomez ở phút thứ 30, cùng 2 tình huống đưa bóng trúng cột dọc và xà ngang bật ra của Thomas Muller, còn lại đều đi có phần thiếu chính xác. Trong hiệp 2 cũng vậy, Đức tấn công nhiều, có nhiều tình huống hãm thành nguy hiểm, nhưng đều không thể cụ thể hóa thành bàn thắng.

90 phút khép lại, Đức chỉ thắng tối thiểu Bắc Ireland 1-0. Nhưng dù sao trận thắng này cũng đã giúp thầy trò Joachim Loew đi tiếp với ngôi nhất bảng C, bởi ở trận đấu cùng giờ, Ba Lan cũng chỉ thắng tối thiểu Ukraine 1-0. Trên BXH, Đức và Ba Lan có cùng 7 điểm, nhưng Đức xếp trên nhờ có hiệu số bàn thắng bại tốt hơn.

Đối với Bắc Ireland, trận thua 0-1 trước Đức giúp đội bóng này níu giữ chút hy vọng đi tiếp với tư cách 1 trong 4 đội hạng 3 có thành tích tốt nhất. Tuy vậy, họ sẽ phải chờ tới khi hết vòng bảng mới biết mình có phải đội may mắn hay không.

MỚI - NÓNG