[VIDEO] Biển người tuần hành phản đối khủng bố tại Pháp

Khoảng 3 triệu người Pháp ngày hôm qua 11/1 đã xuống đường tuần hành tưởng niệm các nạn nhân vụ khủng bố.
Khoảng 3 triệu người Pháp ngày hôm qua 11/1 đã xuống đường tuần hành tưởng niệm các nạn nhân vụ khủng bố.
TPO - Hơn 4 triệu người trên khắp thế giới đã xuống đường tuần hành vào hôm qua, ngày 11/1, trong đó riêng ở thủ đô Paris, Pháp là khoảng 3 triệu người, để tưởng niệm 17 nạn nhân trong vụ xả súng và bắt cóc con tin chấn động nước Pháp.

Tại Paris, dẫn đầu đoàn tuần hành chính thức là gia đình, người thân của 17 nạn nhân các vụ xả súng và bắt cóc do ba tên khủng bố tiến hành.

Đi sau họ là cả triệu người mang theo các dòng chữ “Tôi là Charlie”, họ cùng hát vang bài quốc ca Pháp và cùng dành những tràng vỗ tay không ngớt về phía các nhân viên an ninh có mặt tại đó.

Có mặt trong cuộc tuần hành lịch sử cùng người Pháp là nhiều cộng đồng thuộc nhiều quốc gia khác nhau và đặc biệt là khoảng 50 nguyên thủ quốc gia các nước. Tổng thống Pháp Francois Hollande tuyên bố “Hôm nay Paris là thủ đô của thế giới.”

Theo Theo RT
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.