Vỉa hè nhiều nơi ở thủ phủ cà phê bị xuống cấp, hư hỏng

Vỉa hè nhiều nơi ở thủ phủ cà phê bị xuống cấp, hư hỏng
TPO - Hiện nay, nhiều đoạn vỉa hè một số tuyến đường trên địa bàn TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) xảy ra tình trạng bị bong tróc, xuống cấp, nhưng chưa được sửa chữa, trông khá nhếch nhác.
Vỉa hè nhiều nơi ở thủ phủ cà phê bị xuống cấp, hư hỏng ảnh 1

Theo ghi nhận của Tiền Phong, tại Công viên Phù Đổng (phường Tân An), nhiều đoạn vỉa hè bị hư hỏng

Vỉa hè nhiều nơi ở thủ phủ cà phê bị xuống cấp, hư hỏng ảnh 2 Vỉa hè nhiều nơi ở thủ phủ cà phê bị xuống cấp, hư hỏng ảnh 3
Ông Nguyễn Thanh Bình (56 tuổi, TP.Buôn Ma Thuột) cho biết, tình trạng xuống cấp tại Công viên Phù Đổng (phường Tân An) diễn ra đã lâu, nhưng chưa thấy tu sửa. Chính việc này đã ảnh hưởng rất nhiều đến việc đi lại, tập thể dục của người dân. “Tôi vừa bước hụt vào phần gạch bong tróc, hư hỏng nặng tại công viên này. Tôi cảm thấy e dè và khó chịu vì đây không phải lần đầu vấp ngã”, ông Bình nói.
Vỉa hè nhiều nơi ở thủ phủ cà phê bị xuống cấp, hư hỏng ảnh 4

Vỉa hè đoạn Lê Thị Hồng Gấm giao đường Nguyễn Tất Thành, cách quảng trường 10-3 (TP.Buôn Ma Thuột) 500m trông nhếch nhác, rác thải vứt tràn lan.

Vỉa hè nhiều nơi ở thủ phủ cà phê bị xuống cấp, hư hỏng ảnh 5

Ông Phạm Văn Thái, Chủ tịch UBND phường Tân Lợi cho biết, khu vực vỉa hè đường Trường Chinh giao Lê Thị Hồng Gấm; Lê Thị Hồng Gấm giao Nguyễn Tất Thành trước kia đất thuộc dự án xây dựng Khu phố mua sắm đi bộ và Trung tâm thương mại dịch vụ tổng hợp. "Hiện, Khu đất này đã được thu hồi. Tại nhiều cuộc họp chúng tôi đã đề xuất lên UBND TP.Buôn Ma Thuột sửa chữa", ông Thái cho biết thêm.

Vỉa hè nhiều nơi ở thủ phủ cà phê bị xuống cấp, hư hỏng ảnh 6

Trụ điện đúc đế bê tông nằm ngổn ngang trên vỉa hè khu vực trước Sở Công Thương Đắk Lắk (đường Nguyễn Tất Thành)

Vỉa hè nhiều nơi ở thủ phủ cà phê bị xuống cấp, hư hỏng ảnh 7 Vỉa hè nhiều nơi ở thủ phủ cà phê bị xuống cấp, hư hỏng ảnh 8

Vỉa hè đường Trường Chinh (khu vực gần Quảng Trường 10-3) bị hư hỏng.

Vỉa hè nhiều nơi ở thủ phủ cà phê bị xuống cấp, hư hỏng ảnh 9

Vỉa hè đường Nguyễn Tất Thành đoạn gần đường cà phê sách từng được sửa chữa, chắp vá trước khi diễn ra Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột nhưng đến nay lớp đá bong tróc, gập ghềnh gây nguy hiểm cho người dân qua lại.

Vỉa hè nhiều nơi ở thủ phủ cà phê bị xuống cấp, hư hỏng ảnh 10 Vỉa hè nhiều nơi ở thủ phủ cà phê bị xuống cấp, hư hỏng ảnh 11

Đường Mai Hắc Đế (phường Tân Thành) hư hỏng nặng nề.

Vỉa hè nhiều nơi ở thủ phủ cà phê bị xuống cấp, hư hỏng ảnh 12

Trong lúc chờ đón con, bà H Bera Niê (54 tuổi, phường Ea Tam) bức xúc nói: "Nhiều năm qua, vỉa hè khu vực trước cổng Trường Tiểu học Tô Hiệu (đường Lê Duẩn, phường Ea Tam) bị hư hỏng nặng nhưng không được sửa chữa. Chúng tôi mong cơ quan chức năng sửa chữa, các cháu học sinh không bị vấp ngã khi đi trên vỉa hè khu vực này".

Vỉa hè nhiều nơi ở thủ phủ cà phê bị xuống cấp, hư hỏng ảnh 13 Vỉa hè nhiều nơi ở thủ phủ cà phê bị xuống cấp, hư hỏng ảnh 14

Vỉa hè đường Nguyễn Công Trứ (phường Tân Tiến) cách ngã sáu Tượng đài Chiến thắng Buôn Ma Thuột 100m, nằm cạnh khu vực chợ và sân vận động nên người dân thường xuyên đi lại, cũng bị bong tróc.

Vỉa hè nhiều nơi ở thủ phủ cà phê bị xuống cấp, hư hỏng ảnh 15 Vỉa hè nhiều nơi ở thủ phủ cà phê bị xuống cấp, hư hỏng ảnh 16

Vỉa hè đoạn giao đường Lê Thánh Tông giao Trần Hưng đạo bị hư hỏng nặng.

Vỉa hè nhiều nơi ở thủ phủ cà phê bị xuống cấp, hư hỏng ảnh 17 Vỉa hè nhiều nơi ở thủ phủ cà phê bị xuống cấp, hư hỏng ảnh 18

Vỉa hè đường Y Út Niê và Nguyễn Công Hoan tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Khu vực này tập trung nhiều trường học, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn học sinh.

Vỉa hè nhiều nơi ở thủ phủ cà phê bị xuống cấp, hư hỏng ảnh 19

Điểm dừng đỗ xe buýt trên đường Lê Hồng Phong (trước Trường TH, THCS và THPT Victory hư hỏng nặng). Ông Trần Đức Nhật, Phó Chủ tịch UBND TP.Buôn Ma Thuột cho biết, sẽ tiếp thu ý kiến của báo Tiền Phong. "Tôi sẽ cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng TP.Buôn Ma Thuột kiểm tra, rà soát, sửa chữa. Một số tuyến đường như Nguyễn Tất Thành, Lê Duẩn sau này được lát đá. Riêng công viên Phù Đổng đã đề xuất dự án cải tạo gần 15 tỷ đồng", ông Nhật cho hay.

Tin liên quan