Vị trí chưa hợp lý vẫn quy hoạch nghĩa trang?

0:00 / 0:00
0:00
Đường QL14B vào Nhà máy xi măng Xuân Thành và Nhà máy Thép Việt - Pháp, đối diện là quy hoạch nghĩa trang
Đường QL14B vào Nhà máy xi măng Xuân Thành và Nhà máy Thép Việt - Pháp, đối diện là quy hoạch nghĩa trang
TP - Huyện Nam Giang (Quảng Nam) vừa công bố quy hoạch Nghĩa trang nhân dân tại thôn Hoa (thị trấn Thạnh Mỹ) ngay sát cạnh Cụm công nghiệp và trên mặt tiền Quốc lộ 14B. Trước đó, chính quyền cũng từng quy hoạch, thu hồi đất làm nghĩa trang nhưng sau đó lại giao đất cho doanh nghiệp khiến người dân nghi ngờ...

Ngay bên Quốc lộ 14B đối diện lối vào Nhà máy Xi măng Xuân Thành (thôn Hoa, Thị trấn Thạnh Mỹ) một tấm biển quy hoạch “Nghĩa trang nhân dân thị trấn Thạnh Mỹ” được cắm lên từ đầu tháng 8/2021 thời điểm dịch COVID-19 đang căng thẳng. Công việc đo đạc đất, ao hồ của các hộ dân cũng đang được tiến hành. Theo Quyết định 2470 ngày 4/8/2021 của UBND huyện Nam Giang, nơi đây sẽ làm nghĩa trang với quy mô 9,7 ha.

Theo quy hoạch, nghĩa trang này sẽ tiếp giáp và đối diện với Cụm công nghiệp thôn Hoa. Đồng thời theo sơ đồ được công bố, toàn bộ vệt đất dọc QL14B bằng phẳng sẽ nằm trong khuôn viên đất nghĩa trang. Vị trí quy hoạch nghĩa trang đặt ở cửa ngõ đi vào huyện, ngay trước mặt Cụm công nghiệp.

Theo phản ánh của người dân, trước đây, tại khu vực thôn Hoa cách vị trí này khoảng 500m, chính quyền cũng từng quy hoạch, cắm biển làm nghĩa trang tương tự. Chính quyền đã thu hồi đất của dân để mở đường, san ủi mặt bằng. Tuy nhiên, sau đó quy hoạch được điều chỉnh, khu vực đất nghĩa trang trở thành đất cấp cho doanh nghiệp.

Ông Mã Tiến Nịnh, 61 tuổi, một người dân sống tại tổ 3, thôn Hoa, cho biết: Vào năm 2015 - 2016, gia đình ông nhận tiền đền bù (hơn 110 triệu đồng) để huyện mở đường làm nghĩa trang. Nhưng sau đó, khu vực này điều chỉnh thành cụm công nghiệp và đất được huyện giao cho một doanh nghiệp để làm nhà máy gạch.

Cũng theo phản ánh của người dân, khu vực đang được quy hoạch làm nghĩa trang có mặt tiền đường QL 14B có mặt bằng bằng phẳng, đối diện là Nhà máy xi măng Xuân Thành đang hoạt động và Nhà máy thép Việt - Pháp đang xây dựng. Ngoài ra, đã có một số doanh nghiệp sắp đầu tư nhà máy tại đây. Quy hoạch nghĩa trang tại đây sẽ hết sức lãng phí đối với diện tích đất có giá trị kinh tế, thương mại cao. Bởi khi khu cụm công nghiệp thôn Hoa hình thành thì nơi đây sẽ là địa điểm lý tưởng để làm các dịch vụ phục vụ cho hàng ngàn công nhân, chuyên gia làm việc tại các nhà máy.

“Việc thu hồi đất là quyền của nhà nước. Nhưng quy hoạch nghĩa trang ngay cạnh khu công nghiệp, ở vị trí mặt tiền đường QL 14B và ở cửa ngõ đi vào huyện nhìn qua đã thấy không hề hợp lý. Chúng tôi nghi ngại liệu sau khi đền bù đất giá rẻ cho dân thì huyện có lại điều chỉnh quy hoạch để cấp cho doanh nghiệp như trước đây hay không?”, ông Nịnh thắc mắc.

Lãnh đạo huyện nói gì?

Ông Nguyễn Công Bình, Trưởng phòng TN&MT huyện Nam Giang cho biết: Trước đây, trong quy hoạch của thị trấn Thạnh Mỹ có đặt nghĩa trang nhân dân tại thôn Hoa. Tuy nhiên sau đó, thấy không hợp lý vì vị trí cũ đất bằng phẳng nên đã điều chỉnh quy hoạch để làm cụm công nghiệp.

Đối với vị trí quy hoạch nghĩa trang hiện nay, ông Bình thừa nhận: Việc đặt nghĩa trang ngay vị trí cửa ngõ đi vào huyện, cạnh khu vực cụm công nghiệp về tổng thể cũng thấy chưa hợp lý. Trước đây, sau khi quy hoạch nghĩa trang vì không hợp lý nên mới điều chỉnh làm cụm công nghiệp.

“Những ý kiến phản ánh của người dân về vị trí quy hoạch nghĩa trang hiện nay chúng tôi sẽ ghi nhận. Nếu chưa hợp lý sẽ báo cáo, tham mưu lại với lãnh đạo huyện để xem xét”, ông Bình cho biết.

Ông A Viết Sơn, Chủ tịch UBND huyện Nam Giang cho hay: Hiện nay, đất nghĩa trang của thị trấn Thạnh Mỹ đã hết, không còn chỗ chôn nên nhân dân nhiều lần đề xuất làm nghĩa trang mới. Hơn 2 năm nay, huyện giao cho thị trấn Thạnh Mỹ khảo sát, tìm vị trí nhưng không có chỗ nào phù hợp. Nên cuối cùng địa phương lựa chọn vị trí ở thôn Hoa vì đây là vị trí “phù hợp và thuận lợi nhất”.

“Việc chọn địa điểm làm nghĩa trang đã được chính quyền và người dân 9 thôn của thị trấn Thạnh Mỹ họp lấy ý kiến thống nhất. Thủ tục hồ sơ quy hoạch đã được cơ quan chức năng sở, ngành của tỉnh thẩm định”. Ông A Viết Sơn Chủ tịch UBND huyện Nam Giang

MỚI - NÓNG