Vì sao Rooney 'mất tích' khi Everton đấu Chelsea?

Rooney bất ngờ "mất tích" khi Everton đấu Chelsea.
Rooney bất ngờ "mất tích" khi Everton đấu Chelsea.
TPO - Ở trận hòa Chelsea 0-0 tối qua, Rooney không có tên trong đội hình thi đấu của Everton dù trước đó anh vẫn ra sân tập luyện bình thường và còn tham gia hoạt động từ thiện trước Giáng sinh cùng CLB.

Vòng 19 Premier League, Everton có cuộc tiếp đón Chelsea trên sân nhà Goodison Park. Họ bị đối phương chơi áp đảo và chỉ nhờ sự tập trung ở hàng thủ cùng lối chơi rắn mới có thể hòa 0-0. Có 1 điểm, Everton tiếp tục duy trì vị trí thứ 9 trên BXH Premier League. Thế nhưng điều nhiều CĐV đội bóng này quan tâm lại không phải là kết quả trận đấu, mà lại là sự vắng mặt rất bất ngờ của Wayne Rooney.

Buổi tập trước trận đấu, Rooney vẫn ra sân tập luyện bình thường cùng các đồng đội, không có biểu hiện gì dính chấn thương. Tới buổi tối, anh còn tham gia hoạt động từ thiện trước Giáng sinh cùng CLB. Thế nhưng khi đấu Chelsea, rất bất ngờ là “R10” không có tên trong đội hình xuất phát, thậm chí cũng chẳng có mặt trong danh sách dự bị. Phải chăng Rooney bất đồng quan điểm với HLV Sam Allardyce nên bị nhà cầm quân này “trảm” trước trận đấu.

Cần biết rằng, Rooney đang thể hiện một phong độ ấn tượng trong thời gian gần đây. Trong 5 trận liên tiếp trước đó, anh ghi tới 6 bàn thắng và có 3 đường kiến tạo thành bàn, góp công lớn giúp Everton giành được 13 điểm và vươn lên giữa bảng xếp hạng.

Trước nghi vấn Rooney bị “trảm”, HLV Sam Allardyce và lãnh đạo Everton im lặng. Trong khi đó, một nguồn tin từ sân Goodison Park thì cho biết, tiền đạo kỳ cựu người Anh bị cảm cúm trước trận đấu và không thể ra sân. Thậm chí nguồn tin này còn bóng gió, Rooney sẽ tiếp tục vắng mặt ở trận đấu gặp West Brom vào 26/12 tới... Điều này càng khiến NHM có lý do để nghi ngờ, giữa Rooney và ông thầy mới Sam Allardyce lại “cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt”.

MỚI - NÓNG