Vì sao Ronaldo nhường Bruno Fernandes quyền đá penalty?

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ronaldo nhường Bruno Fernandes đá quả penalty trong trận MU gặp Arsenal. Tuy nhiên, tiền vệ người Bồ Đào Nha đã thực hiện không thành công khiến đội nhà lỡ cơ hội gỡ hòa.
Vì sao Ronaldo nhường Bruno Fernandes quyền đá penalty? ảnh 1

Trên sân Emirates, MU đã bị Arsenal chọc thủng lưới 2 lần sau 30 phút bóng lăn. Ronaldo giúp đội khách có bàn thắng rút ngắn tỷ số ngay trong hiệp 1. Sang hiệp 2, thế trận lấn lướt của MU được cụ thể hóa bằng quả penalty ở phút 57.

Người hâm mộ bất ngờ khi cầu thủ thực hiện cú sút là Bruno Fernandes chứ không phải Ronaldo. Kết quả, tiền vệ người Bồ Đào Nha đưa bóng chạm cột dọc đi ra ngoài. MU lỡ cơ hội gỡ hòa và tiếp tục nhận thêm bàn thua, kết thúc trận đấu với tỉ số 1-3.

Đây là lần thứ 2 trong mùa giải Bruno Fernandes đá hỏng penalty. Thua trận trước đối thủ trực tiếp, Ronaldo và các đồng đội gần như không còn cơ hội dự Champions League mùa giải năm sau.

HLV Rangnick đã giải thích lý do Ronaldo không thực hiện quả penalty.

“Hai người họ nói về điều đó và Ronaldo nói với tôi rằng cậu ấy cảm thấy không khỏe, không nên thực hiện quả phạt đền. Và đó là lý do tại sao Fernandes lại thực hiện.

Tôi không biết vấn đề có liên quan đến chuyện cá nhân của Ronaldo hay không. Bạn nên đi hỏi cậu ấy. Cả hai đều từng thực hiện penalty nên người nào sút sẽ là do hai người quyết định”, HLV Rangnick cho biết.

Sau trận đấu, Scott McTominay đã bày tỏ sự thất vọng với màn trình diễn của các đồng đội. Cầu thủ người Scotland là một trong 3 cái tên được chấm điểm cao nhất bên phía MU trong trận này.

"Chúng tôi không thể về nhà và hài lòng khi để thủng lưới 3 bàn trên sân của Arsenal dù đây là trận đấu mà chúng tôi có thể thắng.

Khi vào phòng thay đồ, tôi nghĩ cả đội nên về nhà và nhìn lại mình trong gương. 2 tháng vừa qua, MU chơi bóng thiếu tự tin dù đây là yếu tố rất quan trọng trong bóng đá", anh nói.

MỚI - NÓNG