Gabriel Jesus lập poker, Man City lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu trước Norwich

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Màn trình diễn đỉnh cao của Gabriel Jesus giúp Man City đè bẹp Norwich với tỷ số 5-1, qua đó lập kỷ lục chưa từng có trong lịch sử bóng đá Anh.
Gabriel Jesus lập poker, Man City lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu trước Norwich ảnh 1

Gabriel Jesus có màn trình diễn hoàn hảo trước Norwich

Tiếp đón Norwich ở vòng 34 Ngoại hạng Anh, Man City vừa phải hướng đến chiến thắng, vừa phải xoay vòng cầu thủ chuẩn bị cho trận lượt đi vòng bán kết Champions League với Real Madrid vào giữa tuần sau. Chính vì vậy, HLV Pep Guardiola đã thay toàn bộ hàng tiền đạo, Gabriel Jesus, Raheem Sterling và Jack Grealish được đá chính thay cho Riyad Mahrez, Bernardo Silva và Phil Foden.

Sự thay đổi của HLV Pep Guardiola không làm ảnh hưởng đến cục diện trận đấu, bởi lẽ Man City quá mạnh so với Norwich, đội đang đứng cuối bảng xếp hạng. Trước trận này, Man City đã thắng 14 trận liên tiếp trước Norwich tại giải vô địch quốc gia Anh và họ không mất nhiều thời gian để cho thấy sự áp đảo của mình.

Ngay ở phút thứ 4, Zinchenko căng ngang đẹp mắt cho Gabriel Jesus dễ dàng ghi bàn mở tỷ số. Phút 23, tiền đạo người Brazil lần thứ 2 lập công sau đường tạt hoàn hảo của De Bruyne. 5 phút sau, hàng thủ Man City trả giá vì chủ quan khi để H. Kamara thoát xuống sút tung lưới Ederson ở góc hẹp.

Tuy nhiên, phong độ chói sáng của Gabriel Jesus giúp đội chủ nhà nhanh chóng lấy lại lợi thế. Phút 34, Gabriel Jesus giành được bóng của hậu vệ của Norwich ở cuối sân và chuyền ngược ra cho Rodri vô lê lập siêu phẩm. 3-1 cho Man City cũng là tỷ số của hiệp 1.

Gabriel Jesus lập poker, Man City lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu trước Norwich ảnh 2

Gabriel Jesus cầm trái bóng về làm kỷ niệm

Bước sang hiệp 2, Man City tiếp tục tràn lên tấn công. Ngay ở phút 46, Gabriel Jesus đã thoát xuống bên cánh phải và đi bóng khiến thủ môn Norwich phạm lỗi trong vòng cấm. Trên chấm 11m, tiền đạo người Brazil bình đánh lừa Ben Foster, hoàn thành hat-trick cho riêng mình.

Chưa dừng lại ở đó, Gabriel Jesus có bàn thắng thứ 4 ở phút 53 sau pha bật nhả nhanh với De Bruyne. Số 9 của Man City có pha dứt điểm mạnh và hiểm hóc đến mức Foster chỉ biết chôn chân đứng nhìn bóng bay vào lưới. Sau bàn thắng này, HLV Pep Guardiola lần lượt đưa De Bruyne, Laporte và Rodri ra sân sớm để dành sức cho đại chiến với Real Madrid.

Trong những phút cuối trận, Man City giảm tốc độ chơi bóng nhằm giữ sức. Dù vậy, họ vẫn làm chủ trận đấu và bảo vệ tỷ số 5-1 đến hết trận. Chiến thắng này giúp Man City tạm thời bỏ xa Liverpool 4 điểm trên bảng xếp hạng. Ngoài ra, nó còn giúp đội bóng áo xanh lập kỷ lục chưa từng có trong lịch sử bóng đá Anh, đó là thắng 15 trận liên tiếp trước một đối thủ (Norwich) tại giải vô địch quốc gia.

Với sự chênh lệch giữa hai đội bóng, Man City hứa hẹn sẽ còn gia tăng kỷ lục này trong tương lai nếu có cơ hội gặp Norwich tại Ngoại hạng Anh.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.