Vì sao cán bộ ngành y có tâm lý không muốn làm việc tại y tế cơ sở?

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sáng 31/3, Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội về “Việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng ” họp Phiên thứ Ba, góp ý vào dự thảo Báo cáo và dự thảo Nghị quyết về kết quả giám sát.
Vì sao cán bộ ngành y có tâm lý không muốn làm việc tại y tế cơ sở? ảnh 1

Đại biểu Quốc hội Trần Thị Nhị Hà (Hà Nội). (Ảnh: Quốc hội)

Tại phiên thảo luận, đại biểu Quốc hội Trần Thị Nhị Hà - Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, thành viên Đoàn giám sát đề nghị dự thảo Nghị quyết về kết quả giám sát nêu cụ thể hơn các giải pháp nhằm tháo gỡ vướng mắc trong chi trả, thanh toán, hoàn trả trong trường hợp vay mượn từ các nhà cung cấp mà chưa thực hiện đấu thầu; việc xử lý các trạm y tế lưu động, bệnh viện dã chiến; vướng mắc trong đặt hàng xét nghiệm; thủ tục xác lập tài sản sở hữu toàn dân…

Liên quan đến việc thực hiện chính sách, đại biểu đề nghị ngành y tế tiến hành tổng kết, đánh giá hệ thống y tế cơ sở, y tế dự phòng, bởi hiện nay các địa phương đang tổ chức mô hình khác nhau; bổ sung nhận định, đánh giá về vai trò của y tế tư nhân, y tế trường học, y tế cơ sở trong các doanh nghiệp, nhất là trong giai đoạn phòng, chống dịch COVID-19.

Vì sao cán bộ ngành y có tâm lý không muốn làm việc tại y tế cơ sở? ảnh 2
Ủy viên Thường trực Ủy ban Xã hội của Quốc hội Lê Văn Khảm. (Ảnh: Quốc hội)

Ủy viên Thường trực Ủy ban Xã hội của Quốc hội Lê Văn Khảm đề xuất phân tích rõ nguyên nhân khiến cán bộ y tế có tâm lý không muốn làm việc tại y tế cơ sở; đề nghị trong Nghị quyết quy định ngân sách Nhà nước đảm bảo chi 100% tiền lương cho y tế cơ sở và các giải pháp căn cơ để giữ chân, thu hút nhân viên y tế làm việc tại cơ sở.

Về việc thực hiện Nghị quyết số 18/2008/QH12 của Quốc hội dành ít nhất 30% ngân sách y tế cho y tế dự phòng, qua giám sát, nhiều đại biểu băn khoăn về nội hàm của các khoản chi cho y tế dự phòng, tỷ lệ này ở mỗi tỉnh, thành phố báo cáo khác nhau; ở địa phương y tế cơ sở tiến hành xã hội hóa thì chi cho y tế dự phòng cao và ngược lại…

Vì sao cán bộ ngành y có tâm lý không muốn làm việc tại y tế cơ sở? ảnh 3

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Trưởng Đoàn giám sát. (Ảnh: Quốc hội)

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Trưởng Đoàn giám sát lưu ý, Tổ giúp việc tiếp thu ý kiến thành viên Đoàn giám sát về bổ sung vai trò của hệ thống y tế tư nhân, y tế trường học, y tế trong doanh nghiệp; đối với việc thực hiện Nghị quyết 18 của Quốc hội dành tối thiểu 30% ngân sách cho y tế dự phòng, bổ sung vào Nghị quyết về kết quả giám sát giao Chính phủ báo cáo Quốc hội.

Về mô hình tổ chức y tế cơ sở, trong khi chưa thống nhất cần thực hiện theo nguyên tắc nhân dân được chăm sóc sức khỏe, cán bộ, nhân viên y tế được phát huy năng lực chuyên môn.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.