VFF không thể tổ chức Đại hội trong tháng 2

Ông Lê Hùng Dũng hiện được coi là ứng viên duy nhất cho vị trí Chủ tịch VFF nhiệm kỳ mới.
Ông Lê Hùng Dũng hiện được coi là ứng viên duy nhất cho vị trí Chủ tịch VFF nhiệm kỳ mới.
TPO - Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) hiện vẫn chờ văn bản chấp thuận của Bộ Nội vụ để tổ chức đại hội nhiệm kỳ VII. Nhưng cho tới lúc này, có cơ sở để khẳng định VFF không thể kịp tổ chức Đại hội trong tháng 2.

Trao đổi với báo chí sáng nay 25/2, Phó chủ tịch VFF Nguyễn Lân Trung cho biết, đến thời điểm hiện tại, VFF vẫn đang chờ ý kiến của Bộ Nội vụ. Theo ông Trung, công tác chuẩn bị cho đại hội VII đã hoàn tất. “Thời gian cụ thể như thế nào chúng tôi vẫn chờ ý kiến cấp trên”-ông Trung nói.

Phó chủ tịch Nguyễn Lân Trung không đưa ra lý do cụ thể giải thích việc đại hội VII liên tục phải hoãn lại như vừa qua. Nếu lấy mốc thời gian dự kiến lần đầu tiên vào tháng 5/2013 thì đại hội VFF đã bị chậm lại gần 1 năm.

Trước đó trao đổi với Tiền Phong hồi giữa tháng 2, một quan chức Tổng cục TDTT khẳng định, đại hội VFF chỉ có thể diễn ra sớm nhất vào cuối tháng.

Hôm qua, một nguồn tin của Tiền Phong khẳng định, ngày 24/2 quyền Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng mới được báo cáo lên Thành ủy TP.HCM để xin ý kiến cho ra tranh cử chức Chủ tịch VFF nhiệm kỳ VII. Ông Dũng hiện được coi là ứng viên duy nhất cho vị trí này. Một quan chức Tổng cục TDTT xác nhận, Bộ VH-TT&DL chưa có chủ trương giới thiệu thêm ứng viên nào thay cho Thứ trưởng Lê Khánh Hải.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.