Vé trận Việt Nam - Malaysia: Nhu cầu tăng đột biến

Chiến thắng trận đầu ra quân của ÐTVN khiến cơn sốt vé trận kế tiếp gặp ÐT Malaysia trên sân Mỹ Ðình tăng nhiệt nhanh chóng ảnh: VSI
Chiến thắng trận đầu ra quân của ÐTVN khiến cơn sốt vé trận kế tiếp gặp ÐT Malaysia trên sân Mỹ Ðình tăng nhiệt nhanh chóng ảnh: VSI
TP - Chiến thắng 3-0 trước tuyển Lào của thầy trò HLV Park Hang Seo có tác dụng “kích cầu”, khiến nhu cầu mua vé xem trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam với Malaysia ngày 16/11 tới tăng vọt.

Tối 8/11, đội tuyển Việt Nam đã đánh bại Lào 3-0 ở trận ra quân bảng A, AFF Cup 2018. Kết quả này giúp thầy trò HLV Park Hang Seo tạm chiếm vị trí dẫn đầu bảng A, kéo theo đó nhu cầu mua vé xem trận thứ 2 của đội với Malaysia ngày 16/11 tới trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình cũng tăng cao chóng mặt.

Tại vòng đấu bảng, Việt Nam sẽ thi đấu 2 trận trên sân nhà trước Malaysia (16/11) và Campuchia (24/11). Trong đó trận đấu với Malaysia có tính chất quyết định tới vị trí nhất bảng A. Đây là đối thủ mạnh nhất của Việt Nam, theo xác định của HLV Park Hang Seo. Vé xem hai trận đấu này của Việt Nam gồm 4 mệnh giá: 150.000 đồng, 200.000 đồng, 300.000 đồng và 400.000 đồng.

Được biết để phục vụ người hâm mộ, VFF vẫn đưa ra 3 phương thức phân phối như truyền thống: qua đường công văn, bán trực tiếp và qua internet. Theo TTK LĐBĐVN (VFF) Lê Hoài Anh, tổng số lượng vé bán qua 3 kênh này khoảng 24.000 vé. Số lượng còn lại, VFF sử dụng để trả quyền lợi cho đối tác, nhà tài trợ, AFF…Ông Lê Hoài Anh hôm qua cho biết, chỉ riêng số lượng vé đặt mua qua đường công văn để vượt quá 40.000, tương đương sức chứa của sân vận động quốc gia Mỹ Đình.

“Nhu cầu của người hâm mộ là rất lớn, trong khi sức chứa của sân vận động thì cố định. Chúng tôi phải cố gắng để có thể đưa vé tới tay người hâm mộ theo cách tốt nhất. Tuy nhiên chắc chắn số lượng vé bán ra không thể đáp ứng hết nhu cầu của mọi người”-TTK Lê Hoài Anh cho biết.

Theo ông Lê Hoài Anh, người mua khi đặt vé qua đường internet sẽ được yêu cầu khai báo thông tin, thanh toán qua tài khoản tín dụng và sẽ được cấp mã để tới nhận vé tại trụ sở VFF. Từ ngày 8/11, VFF đã bắt đầu thực hiện trả vé cho người mua qua đường này. Dù VFF đã tăng số lượng vé bán qua internet, nhưng lượng vé vẫn không đáp ứng được yêu cầu của CĐV. Lệ Hà, sinh viên một trường Đại học ở Cầu Giấy nói: “Bạn em hôm qua thử đặt mua qua mạng nhưng không được vì cửa đặt đã bị đóng. Hôm tới chúng em phải ra sân vận động để xếp hàng mua vé, dù chắc sẽ rất mệt”. Lệ Hà và nhóm bạn của mình đều là “fan” của tiền đạo Công Phượng (HAGL).

Theo kế hoạch, từ 8h-17h ngày 11/11, VFF sẽ phân phối vé trực tiếp tới người hâm mộ tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình. TTK Lê Hoài Anh cho biết tại đây sẽ có 4 quầy vé được thiết lập. Hiện VFF đang lên phương án đảm bảo an toàn, an ninh ở khu vực này.

Để có vé xem trận đấu của đội tuyển Việt Nam-Malaysia, nhiều người đã tận dụng mọi “kênh” quan hệ. Một cán bộ VFF hôm qua than thở, đã phải tắt cả hai số di động sử dụng hàng ngày, rồi sau đó đặt chế độ “off-line” trang Facebook cá nhân vì nhiều người quen nhờ mua vé.

Liên quan đến đội tuyển Việt Nam, 19h40 tối qua thầy trò HLV Park Hang Seo đã lên đường về nước sau trận thắng 3-0 với Lào. Sáng qua, đội tuyển Việt Nam vẫn tranh thủ thời gian có một buổi tập nhẹ tại Lào. Theo kế hoạch trong ngày hôm nay, HLV Park Hang Seo sẽ cho cả đội nghỉ ngơi trước khi tiếp tục tập luyện để chuẩn bị cho trận đấu với Malaysia. Thủ quân Văn Quyết bị chấn thương nhẹ, không ảnh hưởng tới sức khoẻ. Ở buổi tập tại Vientiane sáng 9/11, Văn Quyết đã trở lại tập luyện bình thường. Riêng tiền vệ Huy Hùng vẫn phải tập riêng. Được biết cùng với việc chuẩn bị cho trận đấu với Malaysia, HLV Park Hang Seo đồng thời cử trợ lý theo dõi 2 cặp đấu còn lại của bảng A, giữa Malaysia-Lào và Myanmar-Campuchia, cùng diễn ra hôm 12/11.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.