‘Messi Lào’ bỏ AFF Cup vì không được chơi ở trận gặp Việt Nam

Soukaphone Vongchiengkham (số 7) bỏ dở AFF Cup 2018
Soukaphone Vongchiengkham (số 7) bỏ dở AFF Cup 2018
TPO - Phải ngồi dự bị ở trận đấu với tuyển Việt Nam, Soukaphone Vongchiengkham-ngôi sao được ví như "Messi của Lào", đã quyết định chia tay giải vô địch bóng đá Đông Nam Á (AFF Cup) 2018.

Trong trận ra quân của đội tuyển Lào ở AFF Cup 2018 tối 8/11, Soukaphone Vongchiengkham bất ngờ bị HLV Sundramoorthy gạt khỏi đội hình xuất phát. Không những vậy, tiền đạo nhỏ con này còn không được tung vào sân trong hiệp 2, cho dù Lào bị tuyển Việt Nam dẫn trước 0-3.

Tự ái vì bị nhốt trên băng ghế dự bị trong trận đấu đặc biệt quan trọng này, Vongchiengkham đã quyết định chia tay đội tuyển Lào. Chia sẻ trên trang cá nhân, tiền đạo được mệnh danh là ‘Messi Lào’ cho biết: “Tôi là người Lào, mang trong mình dòng máu Lào. Tôi xin lỗi vì không thể giúp chúng ta có kết quả tốt hơn trong trận đấu vừa qua.

“Tôi đã chìm vào giấc ngủ với nỗi buồn vì không thể thi đấu cho tuyển Lào. Tôi cảm thấy tiếc khi đội tuyển thua đậm ngay trên sân nhà. Tôi thực sự muốn tiếp tục cống hiến với kinh nghiệm 4 lần tham dự AFF Cup cùng nhiều giải đấu khác, nhưng tôi không có bất cứ cơ hội nào”.

“Tôi xin lỗi vì tôi không thể thi đấu, tôi quyết định rời khỏi giải đấu để nghỉ ngơi. Tôi nghĩ Lào có thể giành chiến thắng trên sân nhà, và cạnh trạnh với bất cứ đối thủ nào khác”.

“Tôi sẽ trở lại bởi lẽ tôi yêu Lào. Tôi đang chơi bóng ở nước ngoài vì mong muốn cải thiện bóng đá Lào. Xin mọi người hiểu cho quyết định của tôi. Xin cảm ơn tất cả, ban huấn luyện và các đồng đội. Hãy tiến lên. Hẹn gặp lại mọi người tại CLB”.

MỚI - NÓNG
Tấm biển đá có lỗi kỹ thuật đã được cơ quan chức năng di dời.
Ngành chức năng thông tin về tấm biển ghi 'Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thanh Hoá'
TPO - Ngày 20/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Thanh Hoá cho biết, đã có báo cáo gửi UBND tỉnh Thanh Hóa kết quả kiểm tra, rà soát lại toàn bộ sự việc liên quan đến tấm biển đá ghi "Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa" ở di tích lịch sử Quốc gia nghè Vẹt, xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc.