Kết quả AFF Cup 2018: Indonesia bất ngờ quỵ ngã trước Singapore

Hariss Harun ghi bàn thắng duy nhất giúp Singapore đánh bại Indonesia.
Hariss Harun ghi bàn thắng duy nhất giúp Singapore đánh bại Indonesia.
TPO - Được đánh giá cao hơn những đội tuyển Indonesia đã bất ngờ để thua 0-1 trước Singapore ở loạt trận mở màn bảng B AFF Cup 2018 diễn ra tối nay.

Tại bảng B AFF Cup 2018 quy tụ 5 đội tuyển gồm Thái Lan, Philippines, Indonesia, Singapore và Timor Leste. Ngoài Timor Leste yếu thực sự, 4 đội còn lại có trình độ không thua kém nhau là mấy. Vậy nên, cuộc chiến giành 2 vé đi tiếp ở bảng này là vô cùng khốc liệt. Trận ra quân, Indonesia có chuyến làm khách tới sân đấu của Singapore.

Theo đánh giá của giới chuyên môn, Indonesia nhỉnh hơn Singapore nhờ dàn cầu thủ dày dạn kinh nghiệm. Trong khi đó, dưới thời HLV Fandi Ahmad, đội bóng đảo quốc Sư tử biển đang trong quá trình trẻ hóa và không còn có những gương mặt cầu thủ nhập tịch chất lượng trong đội hình. Chính vì được đánh giá cao hơn, nên HLV Bima Sakti và các học trò đã bày tỏ sự quyết tâm giành trọn vẹn 3 điểm dù phải mang thân đi làm khách.

Tuy nhiên, mọi thứ đã không diễn ra như mong đợi. ĐT Singapore đã cho thấy họ có những sự chuẩn bị tốt cho AFF Cup 2018 và không phải kẻ dễ bị bắt nạt. Bằng lối chơi chặt chẽ, không ngại va chạm và đeo bám quyết liệt, các cầu thủ chủ nhà đã không cho đối phương nhiều khoảng trống để triển khai các pha tấn công.

Theo chiều ngược lại, tuyển Singapore đã tổ chức được nhiều đợt phản công sắc bén, trong đó pha bóng ở phút 37 đã dẫn đến bàn thắng duy nhất của trận đấu. Người lập công là Hariss Harun.

Thắng trận 1-0, tuyển Singapore đã mở ra những hy vọng rất lớn để có thể cạnh tranh 1 trong 2 tấm vé vào bán kết ở bảng B. Trận tiếp theo, họ sẽ có chuyến làm khách tới Philippines. Trong khi đó, Indonesia sẽ phải nỗ lực rất nhiều ở những trận tới. Vào ngày 13/11 tới đây, họ sẽ tiếp Timor Leste trên sân nhà.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.