Vệ sĩ Tổng thống Philippines tử vong vì trúng đạn giữa ngực

Ảnh minh họa: Philstar
Ảnh minh họa: Philstar
TPO - Một vệ sĩ của Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã tử vong vì trúng đạn khi đang có mặt tại trụ sở làm việc của Nhóm an ninh phủ tổng thống Philippines (PSG).

Vụ việc xảy ra sáng nay, 26/9 ở công viên Malacanang, trụ sở của Nhóm an ninh phủ Tổng thống Philippines tại Manila. Khu vực này cách dinh thự của ông Duterte không xa.

Theo Channel News Asia, thi thể của vệ sĩ Harim Gonzaga (37 tuổi) được phát hiện vào lúc 8h50’ sáng với một vết đạn chí mạng trên ngực.

“Chúng tôi loại trừ nguyên nhân khủng bố và chơi xấu”, Lope Dagoy – lãnh đạo PSG cho biết.

Vụ việc hiện đang được cảnh sát điều tra. Ông Dagoy đã thay mặt đơn vị PSG gửi lời chia buồn tới gia đình vệ sĩ nói trên.

Vào thời điểm xảy ra vụ việc, Tổng thống Duterte được cho là đang ở một nơi rất xa. Thậm chí, ông Duterte cũng không xuất hiện trước công chúng trong ngày hôm qua, 25/9. Trước đó, ông lưu trú tại quê nhà ở thành phố Davao.

Tổng thống Philippines Duterte nổi tiếng là người khó đoán và thường có những thay đổi đột ngột trong lịch xuất hiện trước công chúng.

Ông Duterte thường dành những ngày cuối tuần để nghỉ ngơi tại thành phố Davao.

Theo lịch, ông Duterte sẽ tham gia một số sự kiện tại Manila vào tối nay, 26/9.

Theo Theo Channel News Asia
MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.