VĐV ngộ độc hàng loạt tại giải Điền kinh thế giới

Makwala, ứng cử viên cho tấm HCV 400m có thể phải bỏ giải
Makwala, ứng cử viên cho tấm HCV 400m có thể phải bỏ giải
TPO - Nhiều vận động viên tham gia tranh tài tại giải điền kinh vô địch thế giới ở cùng một khách sạn tại thủ đô London, Anh đã phải bỏ giải vì bị viêm dạ dày - ruột, ảnh hưởng từ việc ngộ độc thực phẩm. 

Các chuyên gia y tế của Anh xác nhận, 30 vận động viên đến từ một số quốc gia như Botswana, Đức, Canada... nhiễm phải virus có tên là norovirus, gây viêm ở dạ dày-ruột. 

Các vận động viên được đưa đến viện trong tình trạng “miệng nôn, trôn tháo”. Một số do phát hiện kịp thời nên đã được điều trị hiệu quả, nhưng một trường hợp do phát hiện muộn nên cơ thể chưa khỏe hẳn, buộc phải bỏ lỡ các cuộc thi đấu và họ phải chuyển tới một nơi ở mới. 

Cơ quan chức năng đã kết hợp với khách sạn Tower điều tra nguồn gốc của vụ ngộ độc thực phẩm và kết quả cho thấy, các bữa ăn trong khách sạn có thể không phải là nguyên nhân của vụ ngộ độc.

Các bác sĩ cảnh báo virus norovirus có thể sống bên ngoài cơ thể khoảng 48 tiếng sau khi xuất hiện triệu chứng, vì thế người bệnh không nên tiếp xúc với những người khỏe mạnh.

Quản lý khách sạn cũng khẳng định: "Chúng tôi đã tuân thủ các quy trình vệ sinh nghiêm ngặt để đảm bảo rằng các vận động viên bị ngộ độc không tiếp xúc với người khỏe mạnh khác và tất cả các khu vực công cộng đã được khử trùng rất kỹ".

Một trong số các VĐV nhập viện có VĐV điền kinh Isaac Makwala, một trong những ứng cử viên sáng giá cho chiếc HCV nội dung chạy 400m và cũng vì sự việc này, anh đã phải rút lui khỏi vòng loại nội dung 200m. Makwala đã vượt qua vòng loại 400m nhưng chưa chắc có thể tham dự vòng chung kết.

VĐV nhảy ba bước người Đức Neele Eckhardt cũng bị ảnh hưởng nhưng vẫn có thể thi đấu hôm 5/8. Đoàn VĐV Ireland, cũng ở trong khách sạn này, xác nhận họ có một người bị ảnh hưởng là VĐV chạy 400m rào Thomas Barr.  

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.