Vatican bị chỉ trích giấu thông tin lạm dụng tình dục trẻ em

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
Liên Hợp Quốc vừa chỉ trích Vatican áp dụng một cách hệ thống nhiều chính sách nhằm che giấu tình trạng các linh mục lạm dụng tình dục hàng ngàn trẻ em. 

Trong báo cáo vừa được đưa ra, Ủy ban Liên Hợp Quốc về Quyền trẻ em (CRC) nói rằng, Tòa Thánh phải “loại bỏ ngay lập tức” những linh mục đã lạm dụng hoặc bị nghi ngờ lạm dụng trẻ em. CRC kêu gọi Vatican mở hồ sơ những thành viên “che giấu tội ác” để những người này phải chịu trách nhiệm. 

CRC bày tỏ “quan ngại sâu sắc trước hàng chục nghìn vụ lạm dụng tình dục trẻ em trên khắp thế giới do những thành viên nhà thờ Công giáo hoạt động dưới quyền giám sát của Tòa Thánh gây ra”. CRC cũng chỉ trích việc điều động những đối tượng lạm dụng tình dục trẻ em đi nơi khác hoặc ra nước ngoài, đẩy trẻ em ở nhiều nước vào nguy cơ bị lạm dụng.

Tháng 12 năm ngoái, Vatican bác bỏ yêu cầu của Liên Hợp Quốc về việc công khai dữ liệu lạm dụng, với lý do rằng họ chỉ công bố những thông tin đó nếu quốc gia nào đó yêu cầu để thực hiện thủ tục tố tụng pháp lý.

Theo BBC
MỚI - NÓNG