Vật liệu chống cháy nào đạt tiêu chuẩn?

0:00 / 0:00
0:00
TP - Nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong việc áp dụng Quy chuẩn Việt Nam QCVN 06:2022/BXD, nhiều đơn vị có những đề xuất, giải đáp thắc mắc của doanh nghiệp.

Trên địa bàn thành phố Hà Nội có 1.520 cơ sở kinh doanh karaoke, sau đợt tổng kiểm tra, rà soát về Phóng cháy chữa cháy (PCCC), cơ quan chức năng đã ban hành 1.081 văn bản yêu cầu các cơ sở dừng hoạt động để khắc phục các tồn tại, vi phạm về PCCC và dừng hoạt động kinh doanh của 439 cơ sở để khắc phục các yêu cầu không đảm bảo các điều kiện về PCCC. Tuy nhiên cho đến nay, chỉ có 2 cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke có quyết định được khôi phục hoạt động và được phép hoạt động nằm trên địa bàn quận Thanh Xuân và Hoàng Mai.

Vật liệu chống cháy nào đạt tiêu chuẩn? ảnh 1

Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Hà Nội kiểm tra cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke

Đại diện Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội cho biết, các cơ sở kinh doanh karaoke trên địa bàn vẫn đang khắc phục các điều kiện bảo đảm về PCCC. Ngoài ra, những cơ sở kinh doanh karaoke khác nếu có hoạt động là đang cố tình hoạt động “chui”.

Một cán bộ làm về công tác PCCC ở Hà Nội cho biết, hiện nay những vướng mắc của các cơ sở kinh doanh karaoke chủ yếu liên quan đến vật liệu chống cháy, cầu thang, hành lang… nên chưa thể bảo đảm để đi vào hoạt động trở lại.

Thời gian vừa qua, một số cơ sở kinh doanh karaoke cho rằng, theo quy định vật liệu chống cháy hiện nay có thể rất khó mua hoặc không có để mua và khá đắt đỏ, bởi tiêu chuẩn của các vật liệu này rất cao và “khó” thực hiện trên thực tế. Do đó, họ kiến nghị đối với các cơ sở đã hoạt động trước đây thì cơ quan chức năng cần đưa giải pháp căn cơ nhằm tháo gỡ để tiếp tục được kinh doanh…

Mới đây, Bộ Xây dựng chủ trì tổ chức cuộc họp để bàn, rà soát những khó khăn, vướng mắc trong việc áp dụng Quy chuẩn Việt Nam QCVN 06:2022/BXD về an toàn cháy cho nhà và công trình. Đại diện Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội đã nêu ra một số quy định của quy chuẩn hiện còn đang gặp khó khăn, bất cập trong quá trình áp dụng và đề xuất các đơn vị liên quan thuộc Bộ Xây dựng nghiên cứu, hướng dẫn cho phù hợp với tình hình thực tế, đồng thời đề xuất nhiều giải pháp để sửa đổi, bổ sung một số quy định nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác PCCC theo Công điện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Nhiều lựa chọn

Giải đáp các thắc mắc liên quan đến sản phẩm, vật liệu chống cháy sử dụng cho các công trình, Cục Cảnh sát PCCC&CNCH (Bộ Công an) cho biết, hiện nay, trên thị trường Việt Nam có nhiều sản phẩm chất, vật liệu bọc bảo vệ chống cháy cho kết cấu công trình. Do đó, chủ đầu tư có thể lựa chọn sản phẩm có thông số kỹ thuật phù hợp với dự án, công trình.

Trong đó, các sản phẩm do doanh nghiệp Việt Nam sản xuất như sơn chống cháy NTS-101 của Công ty Cổ phần Giải pháp công nghệ mới Việt Nam; Sơn chống cháy ICONER của Công ty TNHH Vật liệu tiên tiến DESAM… Ngoài ra, còn có các sản phẩm nhập khẩu như: vữa chống cháy Isolatek Type M-II (Greentech Asia Pacific/ Malaysia sản xuất), Vữa chống cháy Monokote Z-106/HY (GCP AppliedTechnologies/ Hàn Quốc sản xuất đã được cấp giấy chứng nhận kiểm định về PCCC,…

Cục Cảnh sát PCCC&CNCH, cũng khẳng định thông tin “tất cả các công trình yêu cầu có các cửa thép chống cháy đòi hỏi tiêu chuẩn EI70 và thẩm định theo công trình” và “trước đây, hệ thống ống gió điều hòa chỉ cần bọc amiăng, nhưng nay, QCVN 06:2022/BXD yêu cầu bọc bằng thạch cao chống cháy khiến đội chi phí lên gấp đôi, gấp ba” là quy chụp, không đúng quy định.

Ông H.P, chủ một quán karaoke ở Hà Nội cho biết, để sửa chữa một quán karaoke đảm bảo theo quy chuẩn của Bộ Xây dựng rất khó và tốn nhiều tiền của. “Đơn cử, một cánh cửa chống cháy cũng có giá tới gần 500 triệu đồng, một máy phát điện cũng 500 triệu đồng, chưa kể việc mua sơn chống cháy trên thị trường cũng rất đắt đỏ và khó mua. Như quán của tôi, cơ quan chức năng còn yêu cầu phải có bể chứa nước 80 khối, việc xây dựng này là bất khả thi” – ông P nói và đề nghị cơ quan chức năng cần tính toán lại các điều kiện phù hợp với từng cơ sở tương ứng với quy mô hoạt động.

Hiện nay, có rất nhiều đơn vị trên thị trường sản xuất, cung cấp các sản phẩm đạt chất lượng nêu trên, với chất lượng phù hợp và thiết kế bảo đảm hoạt động an toàn, thuận tiện. Đối với việc kiểm định cửa chống cháy, quy định pháp luật chỉ yêu cầu kiểm định đối các mẫu cửa để làm mẫu phục vụ sản xuất, nhập khẩu cung cấp cho thị trường, không quy định phải kiểm định cho từng dự án, công trình.

Bên cạnh đó, chỉ quy định giới hạn chịu lửa của ống dẫn khói, không khí với giới hạn chịu lửa tương ứng là EI 60 phút, không quy định vật liệu sử dụng. Có nhiều doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm loại này và được thử nghiệm với nhiều chủng loại, mẫu mã, sử dụng các vật liệu chống cháy khác nhau, không nhất thiết sử dụng thạch cao chống cháy.

Một nội dung khác cũng được Cục Cảnh sát PCCC&CNCH giải đáp về việc sử dụng sơn chống cháy cho công trình. Để đảm bảo chất lượng, chủ đầu tư cần lựa chọn các sản phẩm sơn chống cháy đã được thử nghiệm, có tập hợp số liệu phục vụ thiết kế và đã được kiểm định theo quy định (trong trường hợp này, cơ quan Cảnh sát PCCC thực hiện kiểm định mẫu kiểm chứng).

Hàng trăm cơ sở karaoke ngừng hoạt động: Khó tìm vật liệu theo quy định?

Nhiều chủ cơ sở dịch vụ karaoke ở Quảng Ninh gửi đơn đến cơ quan chức năng của địa phương này kêu trời về những bất cập trong quy định phòng cháy chữa cháy ( PCCC) hiện nay.

Theo đơn, tỉnh Quảng Ninh hiện có khoảng 519 nhà hàng, cơ sở dịch vụ karaoke. Vừa qua, để đảm bảo về PCCC, cơ quan chức năng kiểm tra, rà soát lại tất cả các cơ sở karaoke về công tác PCCC. Kết quả, hầu hết các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường trên địa bàn bị tạm đình chỉ hoạt động bởi không đáp ứng điều kiện thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy mới được đưa ra

Theo phản ánh, một số cơ sở karaoke đã đầu tư hàng chục tỷ đồng để xây dựng mới phòng hát và đang đến phần hoàn thiện cơ sở vật chất, hồ sơ để xin thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu PCCC thì “trở tay” không kịp với quy định mới về điều kiện nghiệm thu phòng cháy và chữa cháy .

“Gần 3 năm thoi thóp trong đại dịch COVID-19, nay lại gặp cảnh đóng cửa triền miên vì quy định mới. Đồng ý là thay đổi vật liệu mới nhưng xin hãy cho chúng tôi tên một loại vật liệu cụ thể, loại vật liệu “không cháy và khó cháy” như yêu cầu đặt ra để chúng tôi thay thế vì trên thị trường Việt Nam hiện nay, các vật liệu đó hầu hết chưa có đơn vị cung cấp nào kiểm định, thí nghiệm đạt yêu cầu”, vị đại diện các hộ kinh doanh karaoke bức xúc nói.

Hoàng Dương

MỚI - NÓNG
Nắng nóng gay gắt còn tiếp diễn ở miền Bắc, miền Trung trong các tháng tớiẢnh: Như Ý
Nắng nóng gay gắt sắp tái diễn
TP - Từ nay đến hết tháng 5, miền Bắc và miền Trung có thể đón 2 đợt nắng nóng gay gắt, nhiều nơi có khả năng xuất hiện nắng nóng đặc biệt gay gắt với mức độ khốc liệt tương đương đợt nắng nóng cuối tháng 4.
Tác phẩm dự thi Vẽ bìa Quyển sách tôi yêu của em Phan Phương Linh, lớp 11K, THPT chuyên Long An
Một thoáng tranh luận về 'dâm thư' của Ocean Vương
TP - Gần đây các vị phụ huynh đã chịu khó đọc cùng con hơn. Thể hiện qua vụ bài thơ của Nguyễn Thế Hoàng Linh được đưa vào sách giáo khoa bị chê hồi tháng 10/2023. Và mới đây là "Một thoáng ta rực rỡ ở nhân gian" bị một phụ huynh có con học trường quốc tế ở TPHCM cho là “dâm thư”.
Học sinh bậc THPT thường gặp nhiều khó khăn, áp lựcẢnh: PV
Học sinh bối rối chọn ngành nghề
TP - Học sinh THPT ở độ tuổi nhạy cảm, dễ tổn thương và gặp khó khăn khi định hướng nghề nghiệp cũng như chịu nhiều áp lực từ học tập, thi cử. Tuy nhiên, nhiều trường hợp chưa được phát hiện và hỗ trợ tư vấn, điều trị kịp thời.