Vàng giảm hơn 1,5 triệu đồng/lượng trong tháng năm

Vàng sẽ khép lại tháng giảm giá thứ ba liên tiếp. Nguồn ảnh: Bloomberg
Vàng sẽ khép lại tháng giảm giá thứ ba liên tiếp. Nguồn ảnh: Bloomberg
TPO - Sáng nay (31-05), vàng trong nước phục hồi. Tính đến 11 giờ, giá bán ra tại các doanh nghiệp kim hoàn lớn dao động từ 41,33 đến 41,40 triệu đồng/lượng, tăng từ 70.000 đến 100.000 đồng/lượng so với cuối ngày hôm qua.
Vàng sẽ khép lại tháng giảm giá thứ ba liên tiếp. Nguồn ảnh: Bloomberg
Vàng sẽ khép lại tháng giảm giá thứ ba liên tiếp. Nguồn ảnh: Bloomberg.

Từ giữa buổi sáng đến 11 giờ, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn tại thành phố Hồ Chí Minh công bố giá vàng miếng SJC mua vào 41,18 triệu đồng/lượng, bán ra 41,38 triệu đồng/lượng.

Vàng miếng hiệu Phượng Hoàng PNJ-DAB của Công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận niêm yết lúc 11 giờ là 41,18 – 41,33 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra). Vàng miếng hiệu SBJ của Sacombank mua – bán tương ứng là 41,30 – 41,40 triệu đồng/lượng.

Tại Hà Nội, tập đoàn vàng bạc đá quý Doji công bố giá vàng SJC lúc 11 giờ là 41,30 – 41,38 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra). Gía SJC tại tập đoàn vàng bạc đá quý Doji cùng thời điểm là 41,28 – 41,40 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra). Khép lại tháng năm, vàng giảm hơn 1,5 triệu đồng/lượng.

Sau khi giảm về sát mức hỗ trợ 1.530USD/Oz, vàng quốc tế đêm qua phục hồi. Khép phiên giao dịch đêm 30-05 tại New York (Mỹ), vàng giao tháng tám tăng 15USD lên 1.566USD/Oz, trong khi vàng giao ngay tăng 9,5USD lên 1.565USD/Oz.

Các chuyên gia của Kitco (Canada) nhận định, kim loại quý được hỗ trợ bởi hoạt động mua “bắt đáy” của một bộ phận nhà đầu tư, trong khi các yếu tố cơ bản như đồng euro, giá dầu, đều gây bất lợi cho vàng.

Cụ thể: euro mở rộng biên độ giảm so với USD, đưa tỷ giá EUR/USD rơi từ 1,2493 xuống 1,2387, còn dầu thô ngọt, nhẹ, giao dịch tại Mỹ hôm qua mất gần 3USD còn 87,82USD/thùng.

Tính đến thời điểm hiện tại, kim loại quý đã giảm 6% trong tháng này, hướng đến tháng giảm giá thứ ba liên tiếp.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.