Vắng Eriksen, ĐT Đan Mạch gục ngã trước “đàn em” Phần Lan

0:00 / 0:00
0:00
Vắng Eriksen, ĐT Đan Mạch gục ngã trước “đàn em” Phần Lan
TPO - Sau khi trận đấu giữa Đan Mạch và Phần Lan được nối lại vào lúc 01h30 rạng sáng nay, trong tâm lý vẫn còn hoảng hốt, đội chủ nhà Đan Mạch đã chấp nhận thua trận với tỷ số 0-1.

Trận đấu này diễn ra vào lúc 23h00 ngày 12/6. Nhưng vì sự cố Christian Eriksen bị đột quỵ ở phút 43 nên ban tổ chức đã quyết định tạm hoãn. Sau đó, với sự đồng ý của các cầu thủ hai bên, UEFA đã đồng ý để trận đấu Đan Mạch - Phần Lan được tiếp tục vào lúc 01h30 rạng sáng nay.

Bóng lăn trong 4 phút cuối của hiệp 1. Sau đó, hai đội có 5 phút nghỉ giải lao trước khi thi đấu trọn vẹn hiệp 2. Nhìn chung thì ở phần lớn thời gian hiệp 1 lẫn sau khi trận đấu được nối lại, ĐT Đan Mạch vẫn làm chủ cuộc chơi. Chỉ có điều phần vì các chân sút kém sắc sảo, phần vì tâm lý vẫn còn hoảng loạn sau sự cố của Eriksen mà các đường bóng của họ trở nên thiếu chính xác.

Không những vậy, họ còn phải nhận bàn thua ở phút 60. Trong một pha tấn công hiếm hoi, Phần Lan đã thực hiện một cách hoàn hảo. Bóng được tạt vào như đặt để Pohjanpalo băng lên dứt điểm từ cự ly 7m khiến thủ thành Schmeichel không thể phản xạ. 1-0 cho Phần Lan.

Vắng Eriksen, ĐT Đan Mạch gục ngã trước “đàn em” Phần Lan ảnh 1

Cú đá penalty quá hiền của Đan Mạch ở phút 74

Lợi thế dẫn bàn càng tạo điều kiện để các vị khách thi triển lối đá phòng ngự phản công sở trường. Thậm chí trong nhiều thời điểm họ bố trí đến 9 cầu thủ bên phần sân nhà. Đan Mạch thiếu nhạc trưởng Eriksen, lại vấp phải một phòng tuyến dày đặc của đối phương nên chỉ còn bài tạt bóng bổng vào và hầu như không khiến đối thủ gặp khó.

Thực ra, Đan Mạch vẫn có một vài cơ hội, tiêu biểu là phút 74, khi Hojbjerg bước lên nhận trách nhiệm đá penalty sau tình huống một cầu thủ Phần Lan phạm lỗi trong vòng cấm. Tiếc rằng cú đá quá hiền của Hojbjerg tạo điều kiện cho thủ môn Hradecky ôm gọn trái bóng.

Đây cũng là pha bóng đáng chú ý cuối cùng của trận đấu. Đan Mạch vừa không hay lại kém may với trường hợp của Eriksen. Vậy nên họ đã phải nhận kết quả thua 0-1 trước Phần Lan. Nhưng họ không để ý nhiều đến thất bại này. Thay vào đó, ngay khi hết trận toàn bộ các thành viên của đội tuyển này đã cùng đứng xung quanh vòng tròn sân để cầu nguyện cho Eriksen.

Từ bệnh viện, Eriksen cũng kịp gọi FaceTime cho các đồng đội để thông báo tình hình sức khỏe. Có lẽ, đấy là một thông tin rất tích cực, giúp ĐT Đan Mạch kịp trấn tĩnh lại và thi đấu tốt hơn trong 2 trận tới ở bảng B.

MỚI - NÓNG