Báo Hàn Quốc hết lời ca ngợi ‘phép thuật’ của HLV Park Hang-seo

0:00 / 0:00
0:00
HLV Park Hang-seo chỉ đạo học trò. Ảnh: Hữu Phạm
HLV Park Hang-seo chỉ đạo học trò. Ảnh: Hữu Phạm
TPO - Các tờ báo lớn ở Hàn Quốc đã hết lời ca ngợi HLV Park Hang-seo sau khi tuyển Việt Nam đánh bại Malaysia.

Đêm qua, tuyển Việt Nam đã đánh bại Malaysia 2-1 nhờ các bàn thắng của Tiến Linh và Quế Ngọc Hải. Chiến thắng này giúp tuyển Việt Nam giữ vững ngôi đầu bảng với 17 điểm sau 7 trận đấu, hơn UAE 2 điểm.

Với tình thế hiện tại của bảng G và các bảng đấu khác, tuyển Việt Nam đang có cơ hội cực lớn để đi tiếp, lọt vào vòng loại World Cup giai đoạn cuối cùng lần đầu tiên trong lịch sử. Chính vì thành tích đặc biệt này, HLV Park Hang-seo đã được các tờ báo ở quê nhà Hàn Quốc hết lời ca ngợi.

Trong đó, tờ OSEN nổi bật nhất với dòng tít: “Phép thuật Park Hang-seo giúp Việt Nam đánh bại Malaysia 2-1”. Trong bài, phóng viên Lee In-hwan viết: “Một lần nữa, phép thuật Park Hang-seo lại tỏa sáng. Một thành tích huyền thoại nữa đang đến với bóng đá Việt Nam. Với 17 điểm sau 7 trận đấu (5 thắng, 2 hòa), Việt Nam chỉ cần hòa UAE trong trận đấu cuối cùng là có vé vào vòng loại thứ 3”.

Báo Hàn Quốc hết lời ca ngợi ‘phép thuật’ của HLV Park Hang-seo ảnh 1

Ảnh chụp màn hình tờ OSEN.

Tờ báo này cũng tường thuật chi tiết trận đấu giữa Việt Nam và Malaysia, qua đó phân tích dấu ấn của HLV Park Hang-seo, đặc biệt trong việc tung Đức Chinh và Văn Toàn vào sân ở cuối hiệp hai. Chỉ 3 phút sau khi vào sân, Văn Toàn đã kiếm được quả phạt đền giúp tuyển Việt Nam giành chiến thắng kịch tính.

Bài báo của OSEN được trang tin nổi tiếng Naver Sport dẫn lại. Tại trang tin Naver Sport, video bàn thắng trận đấu giữa Việt Nam và Malaysia cũng lọt vào danh sách các tin được xem nhiều nhất trong ngày, cho thấy người hâm mộ Hàn Quốc rất quan tâm đến HLV Park Hang-seo cũng như đội tuyển của chúng ta.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.