Quy định phòng dịch ngặt nghèo ở những thành phố đăng cai Euro 2020

0:00 / 0:00
0:00
Ảnh minh hoạ: The Athletic
Ảnh minh hoạ: The Athletic
TPO - Với hàng nghìn người hâm mộ, cầu thủ, huấn luyện viên và nhân viên hỗ trợ đi khắp châu Âu trong suốt tháng Sáu và tháng Bảy, người ta lo sợ rằng Euro 2020, vốn đã bị trì hoãn một năm vì đại dịch, có thể trở thành một sự kiện siêu lây lan.

Các quy định kiểm dịch nghiêm ngặt

Euro 2020 là sự kiện thể thao lớn nhất được tổ chức kể từ sau khi dịch COVID-19 bùng phát. Giải đấu năm nay cũng đối mặt với những thách thức lớn về mặt hậu cần sau khi UEFA quyết định phá vỡ truyền thống và để nhiều quốc gia cùng lúc đăng cai.

Để đảm bảo an toàn phòng chống dịch, Hungary đang áp dụng các quy định đặc biệt dành cho người hâm mộ bóng đá. Trong khi đó, Azerbaijan cho phép fan túc cầu nhập cảnh để xem các trận đấu, miễn là chuyến đi kéo dài từ ba ngày trở xuống.

Tuỳ thuộc vào nơi trận đấu diễn ra, có nhiều quy tắc và hướng dẫn mà người hâm mộ phải tuân theo, bao gồm: các thiết bị bảo hộ họ cần sử dụng, thời điểm xét nghiệm, những ứng dụng mà họ cần tải về điện thoại…

Tại sân vận động Olympic Baku ở Azerbaijan, hơn 800 cột nước rửa tay đã được lắp đặt để fan bóng đá có thể tuân thủ các biện pháp phòng dịch được khuyến nghị.

Ở Romania, các quan chức kêu gọi người hâm mộ hạn chế bắt tay, ôm, đập tay hoặc có bất kỳ hành động gần gũi nào khác với người khác.

Tất cả các sân vận động đều yêu cầu khán giả phải đeo khẩu trang. Ở Đức, quy định thậm chí còn chặt chẽ hơn: chỉ những người đeo khẩu trang loại FFP2 mới được vào sân.

Tại Nga, khán giả cần xuất trình mã “fan ID” riêng khi đến sân vận động Gazprom Arena. Ở các địa điểm khác, người hâm mộ cần xuất trình giấy tờ tuỳ thân như hộ chiếu hoặc bằng lái xe.

Tại Tây Ban Nha, những người hâm mộ đến Seville cần tải ứng dụng Radar COVID, đồng thời đeo dây trên cổ tay chứng minh kết quả xét nghiệm âm tính hoặc đã tiêm chủng.

Các sân vận động có được xếp kín chỗ?

Budapest (Hungary) đặt mục tiêu sử dụng 100% sức chứa của Puskas Arena, với điều kiện các khán giả được kiểm dịch nghiêm ngặt.

Saint Petersburg (Nga) và Baku (Azerbaijan) sẽ chỉ cho phép các sân vận động phục vụ 50% công suất. Amsterdam (Hà Lan), Bucharest (Romania), Copenhagen (Đan Mạch), Glasgow (Scotland), Rome (Ý) và Seville (Tây Ban Nha) sẽ chỉ sử dụng từ 25 đến 45% sức chứa của sân vận động.

London (Anh) xác nhận sức chứa tối thiểu là 25% cho ba trận đấu vòng bảng đầu tiên và giai đoạn đầu của vòng loại trực tiếp.

Munich (Đức) đặt mục tiêu đón tối thiểu 14.500 khán giả, bằng 22% sức chứa của sân vận động.

Theo CGTN
MỚI - NÓNG