Văn Toàn trần tình sau khi bị tố ăn vạ trận thắng Malaysia

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tiền đạo Văn Toàn lâm vào cảnh 'dở khóc dở cười' khi bị tố ăn vạ kiếm penalty mang về bàn thắng quyết định trong trận Việt Nam thắng Malaysia 2-1.

Sau trận đấu giữa Việt Nam và Malaysia, nhiều khán giả trong nước cho rằng tiền đạo Văn Toàn đã giả vờ ngã để mang về quả phạt đền cho đội tuyển Việt Nam. Thậm chí nhiều người còn gọi anh là "Lươn Văn Toàn" với chữ lươn trong "lươn lẹo".

Văn Toàn đã phải lên mạng xã hội thanh minh sau đó.

"Đá xong trận, tắm rửa sạch sẽ lướt Facebook thấy toàn bị gọi là Lươn Văn Toàn. Bị đạp chân thật mà", chân sút của HAGL viết trên trang Facebook cá nhân. Tiền đạo này cũng bị nhiều cổ động viên quá khích Malaysia lao vào tấn công trang cá nhân.

Văn Toàn trần tình sau khi bị tố ăn vạ trận thắng Malaysia ảnh 1

Trong khi đó, tờ Sinarharian của Malaysia nói thẳng Văn Toàn đã ăn vạ. "Quả phạt đền đã khiến các cầu thủ Malaysia bức xúc vì Nguyễn Văn Toàn của Việt Nam đã cố tình ăn vạ", tờ báo này viết. Nhiều trang tin Malaysia cũng cho rằng quả phạt đền gây tranh cãi đã tước đi cơ hội của đội bóng này ở vòng loại World Cup 2022.

Tình huống Văn Toàn ngã trong vòng cấm diễn ra rất nhanh và gây nhiều tranh cãi. Tuy nhiên, pha quay chậm cho thấy, cầu thủ Brendan Gan đã có tác động vào gót chân của Văn Toàn như chính cầu thủ này chia sẻ.

Đội tuyển Việt Nam đã thể hiện tinh thần chiến đấu mạnh mẽ để hạ gục Malaysia với tỷ số 2-1 dù bị đối phương gỡ hòa. Chiến thắng này giúp thầy trò HLV Park Hang-seo giữ vững ngôi đầu bảng G.

Văn Toàn trần tình sau khi bị tố ăn vạ trận thắng Malaysia ảnh 2
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.