Văn Toàn toả sáng, HAGL đả bại Cần Thơ ​

Văn Toàn đang đạt phong độ cao trong màu áo HAGL.
Văn Toàn đang đạt phong độ cao trong màu áo HAGL.
TPO - Đội bóng của ông bầu Đoàn Nguyên Đức đã đánh bại Cần Thơ 3-1 ở lượt trận 19 Nuti Café V-League 2018, diễn ra chiều nay trên sân vận động Pleiku.

Ở trận đấu hôm nay, Công Phượng chơi không nổi bật nhưng bù lại, HAGL lại có Văn Toàn rất xuất sắc. Văn Toàn là người ghi bàn thắng đầu tiên, đưa HAGL vươn lên dẫn 1-0 ngay từ phút thứ 2 của trận đấu bằng một pha đánh đầu sau đường tạt bóng bên cánh phải của Văn Sơn. Trong tình huống dẫn tới thắng thứ 2 của HAGL, Văn Toàn đóng vai kiến tạo khi đi bóng thoát khỏi hậu vệ Cần Thơ bên cánh phải, xộc vào vòng cấm rồi chuyền cho Osmar, khi đó đang đối diện với khung thành trống.

Hàng tấn công HAGL chơi tốt nhưng đồng thời phải thừa nhận, thủ môn Văn Trường cũng có 1 trận đấu xuất thần khi cản phá nhiều pha dứt điểm hiểm hóc của các chân sút bên phía Cần Thơ. Điển hình trong số này phải kể tới pha đánh đầu của Tambwe ở phút 61 hoặc quả vô-lê của Luiz phút 54 trước đó.

Ngoài 2 tình huống trên, đội khách Cần Thơ còn tạo thêm vài cơ hội nguy hiểm khác, nhưng chỉ tận dụng được 1 lần ở phút 68. Người lập công là ngoại binh Luiz. Trong thời gian còn lại, hai đội chơi ăn miếng trả miếng. Phút 90+3, Minh Vương đi bóng qua một loạt hậu vệ Cần Thơ rồi chuyền cho Văn Anh, cầu thủ được tung vào sân thay Văn Toàn 3 phút trước đó. Ở thế đối mặt, Văn Anh đã có pha dứt điểm khéo léo, “lốp” bóng qua đầu thủ môn Tô Vĩnh Lợi, ấn định chiến thắng 3-1 cho HAGL.

Với kết quả này, đội bóng của bầu Đức đang giành được 27 điểm sau 19 trận, tạm thời chiếm vị trí thứ 5 của SLNA trên bảng xếp hạng. Cũng trong loạt trận thuộc vòng 19 Nuti Café V-League 2018 diễn ra chiều nay, Khánh Hoà thắng Sài Gòn 1-2 còn Bình Dương hoà Hải Phòng 1-1.

 Văn Toàn toả sáng, HAGL đả bại Cần Thơ ​ ảnh 1
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.