Có 18 kết quả :

Chủ tịch nước: 'Xã hội sẽ tốt đẹp lên rất nhiều nếu trẻ em, người lớn làm nhiều việc tốt'

Chủ tịch nước: 'Xã hội sẽ tốt đẹp lên rất nhiều nếu trẻ em, người lớn làm nhiều việc tốt'

TPO - “Thiếu nhi làm được việc tốt thì người lớn càng phải làm được việc tốt, tránh xa việc xấu. Xã hội sẽ tốt đẹp lên rất nhiều nếu trẻ em, người lớn làm nhiều việc tốt", Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát biểu tại Lễ kỷ niệm 60 năm phong trào “Nghìn việc tốt” (24/3/1963 - 24/3/2023) và tuyên dương “Dũng sĩ Nghìn việc tốt” toàn quốc.
Văn phòng Chủ tịch nước kỷ niệm 30 năm tái lập, đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Văn phòng Chủ tịch nước kỷ niệm 30 năm tái lập, đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

TPO - Sáng 24/9, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm tái lập (25/9/1992 – 25/9/2022) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và nhiều đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước tham dự Lễ kỷ niệm.
Đồng chí Võ Văn Thưởng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, phát biểu tại Hội thảo - Ảnh: VGP/Thế Phong.

Đồng chí Lê Đức Anh: Người hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân

Nhân kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh (1/12/1920-1/12/2020), sáng 30/11 tại TP. Huế, Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Văn phòng Chủ tịch nước và tỉnh Thừa Thiên-Huế tổ chức hội thảo khoa học: "Đồng chí Lê Đức Anh với Cách mạng Việt Nam và quê hương Thừa Thiên-Huế".
Văn phòng Chủ tịch nước đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh

Văn phòng Chủ tịch nước đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh

TP - Ngày 25/9, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức lễ kỷ niệm 25 năm tái lập Văn phòng Chủ tịch nước và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh. Cách đây 25 năm (25/9/1992 – 25/9/2017), Văn phòng Chủ tịch nước chính thức được tái lập, nhưng thực tế đã có bề dày hơn 70 năm xây dựng, phấn đấu và trưởng thành.
Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Đào Việt Trung đọc lệnh của Chủ tịch nước công bố 6 luật mới, sáng 10/7. Ảnh: VGP

Cho phép mang thai hộ, không thừa nhận hôn nhân cùng giới

TPO - Sáng 10/7, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước công bố 6 luật đã được kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIII thông qua. Tại Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 có những điểm mới nổi bật về sửa đổi các quy định về kết hôn.