Văn Hậu trở lại, Indonesia ra tối hậu thư quyết ‘phục hận’

0:00 / 0:00
0:00
Văn Hậu trở lại, Indonesia ra tối hậu thư quyết ‘phục hận’
TPO - Truyền thông Indonesia vẫn đang liên tiếp tung những đòn tâm lý về phía đội tuyển Việt Nam trong suốt những ngày vừa qua. Gần đây nhất, Đoàn Văn Hậu rơi vào tầm công kích của Indonesia, hậu về số 1 đội tuyển Việt Nam mới chỉ trở lại tập trung cùng các đồng đội trên tuyển sau gần một năm dính chấn thương.

Không chỉ riêng đội tuyển bóng đá Indonesia, truyền thông nước này cũng thể hiện sự quan tâm sít sao đến tình hình chuẩn bị của thầy trò HLV Park Hang Seo cho chuỗi 3 trận đấu tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á, trong đó có cuộc đối đầu với chính Indonesia ngày 7/6 tới. Đây là đối thủ mà chúng ta đã từng dành chiến thắng 3-1 ngay tại sân Gelora Bung Karno trong trận lượt đi tại bảng G diễn ra hồi cuối năm 2019.

Hiện tại, Indonesia đã chắc chắc bị loại khỏi vòng loại World Cup 2022 sau chuỗi 5 trận thua liên tiếp tại bảng G và xếp cuối BXH với 0 điểm. Dù vậy, tờ Indosport cho rằng trận đấu giữa Indonesia và Việt Nam sẽ là màn “rửa hận” của các cầu thủ xứ vạn đảo đối với thầy trò HLV Park Hang Seo.

“Cuộc đối đầu giữa Indonesia và Việt Nam sẽ vô cùng thú vị không chỉ bởi màn đấu trí giữa hai HLV người Hàn Quốc ông Shin Tae-yong và Park Hang Seo. Đây sẽ còn là màn phục thù của các cầu thủ Indonesia trước Việt Nam sau những thất bại trước kia”, tờ Indosport nhận định.

Hãng tin Indonesia nhấn mạnh, hậu vệ Đoàn Văn Hậu sẽ là cái tên nhận được sự chăm sóc “đặc biệt” trong trận đấu tới, không chỉ bởi sự nguy hiểm của cầu thủ sinh năm 99 bên phía Việt Nam mà còn vì mối thâm thù trước đó. Tờ này cho rằng chính Văn Hậu là người khiến Evan Dimas của Indonesia chấn thương nặng trong trận chung kết SEA Game 2019. Đặc biệt, không chỉ chắc chắn trong phòng ngự, Văn Hậu còn linh hoạt trong tấn công và ghi 2 trong số 3 bàn thắng, góp công lớn giúp mang về chiếc cup vô địch cho đội tuyển Việt Nam.

“Không thể phụ nhận vai trò cũng như tầm ảnh hưởng của Văn Hậu lên lối chơi của đội tuyển Việt Nam. Anh ta đã từng có quãng thời gian thi đấu tại châu Âu trong màu áo SC Heerenveen (Hà Lan) trước khi gặp chấn thương nặng sau khi quay trở lại Việt Nam. Do đó, phong độ của Văn Hậu ít nhiều đã bị ảnh hưởng sau quãng thời gian dài dính chân thương vừa qua và đây sẽ là điểm yếu nơi hàng phòng ngự của Việt Nam để Indonesia khai thác trong trận đấu tới”, tờ Indosport tuyên bố Văn Hậu sẽ là đích ngắm của Indonesia.

Về phía đội tuyển Việt Nam, có lẽ thầy trò HLV Park Hang seo cũng đã quen với những màn tâm lý chiến trước trận đấu. Dù vậy, nhà cầm quân người Hàn cùng các học trò, đặc biệt là Văn Hậu cần rất cẩn trọng để tránh dính chấn thương trong trận đấu tới trước lối đá thô rát của đối thủ.

Được biết, hậu vệ quê Thái Bình sẽ kịp bình phục hoàn toàn chấn thương trong 10 ngày tới và sẽ là quân bài quan trọng trong tay HLV Park Hang Seo nhằm chuẩn bị cho 3 trận đấu tới đây. Theo lịch, Văn Hậu cùng các đồng đội sẽ lần lượt tiếp đón các đối thủ Indonesia ngày 7/6, Malaysia 11/6 và UAE ngày 15/6.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.