Van Dijk tỏa sáng, làm lu mờ ngày đặc biệt của Thierry Henry

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Hà Lan đã bảo vệ thành công ngôi đầu cùng tấm vé đi tiếp tại UEFA Nations League sau trận thắng trước Bỉ rạng sáng nay. Van Dijk là người làm rầu lòng đội bóng của Thierry Henry.
Van Dijk tỏa sáng, làm lu mờ ngày đặc biệt của Thierry Henry ảnh 1

Thierry Henry thay thế Roberto Martinez cầm quân sau khi HLV tuyển Bỉ nhận thẻ đỏ ở trận thắng Xứ Wales 2-1 hôm 24/9. Và cựu ngôi sao Arsenal quyết tâm không bỏ qua cơ hội để gây ấn tượng trong ngày đặc biệt này, ngày đầu tiên cầm quân ở một trận đấu lớn tại ĐT Bỉ. Dưới sự chỉ huy của Henry, Bỉ lên bóng dồn dập ở hiệp 1 với quyết tâm tạo ra nhiều cơ hội ăn bàn.

Hàng tiền vệ vượt trội với ngòi nổ De Bruyne là lý do để Bỉ tự tin. Vì vậy Bỉ liên tục dồn bóng cho ngôi sao Man City. Nhưng Hà Lan vẫn biết cách phong toả De Bruyne hiệu quả. Họ khiến Bỉ chỉ tạo ra đúng 1 pha bóng đáng chú ý khi phút 32, Witsel dứt điểm từ cự ly gần sau pha đá phạt.

Đường bóng đi căng song thủ thành Remko Pasveer bên phía Hà Lan vẫn phản xạ xuất thần để cứu thua. Pha bóng suýt chết này đã cảnh báo chủ nhà. Họ cải thiện thế trận ngay đầu hiệp 2 khi tung một Malacia tấn công tốt hơn vào sân thay Nathan Ake.

Louis van Gaal mong đợi những pha leo biên hiệu quả của các học trò, nhưng cơ hội cho đội bóng của ông vẫn là rất ít và hầu như họ phải dứt điểm từ xa. Trong khi đó, Bỉ tiếp tục tạo ra cơ hội lớn sau một giờ thi đấu, tiếc rằng nỗ lực của Amadou Onana vẫn bị Pasveer cản lại.

Van Dijk tỏa sáng, làm lu mờ ngày đặc biệt của Thierry Henry ảnh 2

De Bruyne bị hàng tiền vệ Hà Lan bắt chết

Tưởng như trận đấu sẽ kết thúc với tỷ số 0-0 thì phút 73, Hà Lan vượt lên dẫn trước khi Virgil van Dijk băng lên đánh đầu mở tỷ số từ quả phạt góc của Gakpo. Bàn thắng này coi như đóng sập hy vọng của Bỉ vì họ phải ghi tới 4 bàn nữa mới lật ngược tình thế.

Vì vậy, Hà Lan có thêm cơ hội. Đáng lẽ tỉ số đã là 2-0 nhưng Klaassen đã bỏ lỡ một pha bóng ngon ăn, trong khi Bỉ cũng có lý do để tiếc với cú sút trúng xà ngang đội bạn ở thời gian cuối.

Đây là pha bóng đáng chú ý cuối cùng của trận đấu. Hà Lan giành chiến thắng và bảo vệ thành công ngôi đầu. Họ thắng đến 5/6 trận của Nations League để trở thành đội đạt thành tích tốt nhất vòng bảng. Họ cũng duy trì kết quả bất bại dưới thời Van Gaal trong bối cảnh World Cup 2022 đang tới gần và các ông lớn thì thi đấu rất tệ, điển hình như Anh, Pháp, Đức...

Cùng với Croatia, Hà Lan sẽ tiến vào vòng trong và chờ đợi 2 đối thủ còn lại sau các cặp đấu giữa Hungary/Italia và Bồ Đào Nha/Tây Ban Nha. Các trận đấu vòng trong sẽ diễn ra vào hè năm sau và Hà Lan sẽ có cơ hội cải thiện thành tích sau lần về nhì hồi 2018/19.

MỚI - NÓNG