Vận chuyển rượu ngâm chi gấu, người đàn ông bị phạt 3 năm tù

Vận chuyển rượu ngâm chi gấu, người đàn ông bị phạt 3 năm tù
TPO - Đối tượng N.Đ.T (sinh năm 1973, trú tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) vừa bị Tòa án Nhân dân huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa tuyên án 36 tháng tù giam về hành vi vận chuyển trái phép bình rượu ngâm 2 chi gấu ngựa.

Hành vi của đối tượng đã lọt vào “tầm ngắm” của cơ quan chức năng sau khi người này dùng trang Facebook cá nhân của vợ rao bán trái phép chi gấu ngựa.

Trước đó, ngày 28/7/2019, một đối tượng rao bán trái phép bình rượu ngâm cá thể gấu con trên mạng xã hội đã bị Tòa án nhân dân quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) tuyên án một năm tù giam sau khi đối tượng bị phát hiện cùng với tang vật.

Gấu ngựa là loài động vật được liệt kê trong Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ theo cấp độ cao nhất của pháp luật Việt Nam. Theo quy định tại Điều 244 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017, hành vi săn, bắt, giết, vận chuyển, buôn bán, nuôi nhốt gấu ngựa hoặc tàng trữ, vận chuyển buôn bán cá thể, bộ phận cơ thể không thể tách rời sự sống hoặc sản phẩm của gấu ngựa là hành vi vi phạm pháp luật hình sự và có thể bị xử phạt đến 15 năm tù giam bất kể số lượng, khối lượng hay giá trị tang vật bị vi phạm.

Vận chuyển rượu ngâm chi gấu, người đàn ông bị phạt 3 năm tù ảnh 1Chi gấu được phát hiện trong quá trình vận chuyển. 

Theo Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên Việt Nam (ENV), lợi dụng sự thuận tiện của Internet, nhiều đối tượng đã ngang nhiên sử dụng mạng xã hội và các nền tảng điện tử khác để quảng cáo buôn bán động vật hoang dã trái phép vì mục đích kiếm lời.

Năm 2019, ENV đã ghi nhận hơn 2.400 quảng cáo vi phạm về động vật hoang dã (ĐVHD) trên Facebook, Youtube, Zalo, và các nền tảng điện tử khác. Con số này vẫn không có dấu hiệu giảm xuống những tháng đầu năm 2020. “Chính vì vậy, việc kiên quyết xử lý nghiêm các tội phạm sử dụng Internet là vô cùng quan trọng để ngăn chặn loại tội phạm này nói riêng và vi phạm về ĐVHD nói chung”, Bà Bùi Thị Hà, Phó giám đốc ENV chia sẻ. 

Mới đây, các tổ chức bảo tồn quốc tế và trong nước đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ đóng cửa chợ, nhà hàng buôn bán động vật hoang dã trái phép trong bối cảnh dịch covid-19 được xác định lây truyền từ động vật hoang dã lên người.

Ngoài việc đóng cửa chợ, nhà hàng buôn bán trái phép động vật hoang dã, các tổ chức bảo tồn kiến nghị loại bỏ mọi giao dịch, quảng cáo sản phẩm động vật hoang dã bất hợp pháp trên nền tảng thương mại điện tử, phương tiện truyền thông xã hội và báo chí. Xây dựng các quy định, quy trình nghiêm ngặt để quản lý hiệu quả hoạt động gây nuôi thương mại.

Kiến nghị cũng đề xuất việc cải cách thủ tục tư pháp để nâng cao hiệu quả răn đe, phòng ngừa trong công tác xử lý tội phạm về động vật hoang dã. Nâng cao nhận thức hơn nữa cho người dân Việt Nam về những rủi ro của việc tiêu thụ động vật hoang dã đối với an ninh công cộng và sức khỏe cộng đồng.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.