Vẫn chưa thể di dời mộ bị lấp

Vẫn chưa thể di dời mộ bị lấp
TPO – Người dân Tứ Kỳ (Hoàng Mai, Hà Nội) cho rằng, việc đào tìm mộ bị san lấp phải chọn ngày tốt. Hơn nữa, nếu không cẩn thận có thể làm hỏng mộ. Do đó, việc di dời mộ vẫn chưa thể tiến hành.

> Dân kêu mất mộ, phía công ty nói không san lấp

Đông đảo người dân ra tìm mộ. Ảnh: Tuấn Nguyễn
Đông đảo người dân ra tìm mộ. Ảnh: Tuấn Nguyễn.

Sáng 16-3, đại diện chính quyền phường Hoàng Liệt (Hoàng Mai, Hà Nội), Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế CT Việt Nam và những hộ dân cho rằng còn mộ bị san lấp và thất lạc, phối hợp tìm mộ. Một chiếc máy xúc được UBND phường Hoàng Liệt điều đến để phục vụ công tác đào bới.

Tuy nhiên, công việc trở nên khó khăn do diện tích san lấp quá lớn, không dễ xác định vị trí các ngôi mộ bị vùi lấp.

Ông Đỗ Phức Hưng - một người dân ở Tứ Kỳ - cho rằng, nhà ông có bảy ngôi mộ trong khu vực dự án, đã tìm thấy ba, còn thất lạc bốn ngôi. Chỗ ông Hưng chỉ nằm ngay dưới đống bùn lầy cạnh khu đất cát mà chủ đầu tư san lấp trước đó.

Ông Đỗ Phức Hưng cho rằng bốn ngôi mộ còn thất lạc của gia đình ông nằm dưới khu vực bị cát san lấp. Ảnh: Tuấn Nguyễn
Ông Đỗ Phức Hưng cho rằng, bốn ngôi mộ còn thất lạc của gia đình ông nằm dưới khu vực bị cát san lấp. Ảnh: Tuấn Nguyễn.

Người dân kiến nghị, phải tập hợp đủ những người còn mộ bị thất lạc, xác định rõ vị trí, sau đó chọn ngày lành tháng tốt, giờ tốt mới tiến hành đào tìm mộ.

Có người cho rằng, nếu dùng máy xúc có thể làm vỡ mộ. Hơn nữa, nếu tìm thấy mộ, địa điểm tập kết cũng chưa được thống nhất.

ông Nguyễn Văn Trường- Phó Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Quốc tế CT Việt Nam trả lời thắc mắc của người dân. Ảnh: Tuấn Nguyễn
Ông Nguyễn Văn Trường (bên trái) - Phó Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Quốc tế CT Việt Nam trả lời thắc mắc của người dân. Ảnh: Tuấn Nguyễn.

Trước bức xúc của người dân, ông Nguyễn Văn Trường - Phó Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Quốc tế CT Việt Nam - nói: Mời bà con có mộ nghi bị san lấp cùng ban dự án, đào lên, khoanh lại.

"Các bác chọn ngày lành tháng tốt di dời. Chúng tôi sẽ có kế hoạch kê khai, quy tụ, hỗ trợ di dời mộ theo chế độ của nhà nước" - ông Trường nói.

Khi người dân thắc mắc nơi tập kết mộ, ông Trường đáp: Những ngôi mộ vô chủ sẽ đưa lên Bất Bạt. Mộ có chủ sẽ đưa về nghĩa trang của làng.

Có mặt tại hiện trường khu san lấp, ông Nguyễn Văn Sáng – Phó Chủ tịch UBND phường Hoàng Liệt vẫn khẳng định, chủ đầu tư làm sai quy trình, và theo thống kê, khu nghĩa trang này có 262 ngôi mộ cả có chủ và vô danh.

Vụ việc vẫn căng thẳng khi cả người dân và chủ đầu tư, UBND phường Hoàng Liệt chưa tìm được tiếng nói chung.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Vì sao giá vé máy bay tăng cao?
Vì sao giá vé máy bay tăng cao?
TPO - Hiện nay dòng máy bay Airbus A321 Neo có phần linh kiện đang trong thời gian bảo trì bảo dưỡng. Theo yêu cầu của nhà chế tạo, hàng loạt máy bay đã phải triệu hồi, phải dừng các chuyến bay bằng dòng máy bay này. "Các hãng nội địa của chúng ta dùng dòng máy bay này là chính nên dẫn đến việc hạn chế, thiếu hụt máy bay. Đây là một tác nhân cho việc giá vé máy bay tăng cao trong thời gian qua" - Cục Hàng không thông tin tới lãnh đạo TP. Đà Nẵng. 
Tỉnh ủy Tuyên Quang công bố quyết định về công tác cán bộ
Tỉnh ủy Tuyên Quang công bố quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Việt - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giữ chức vụ Giám đốc Sở Nội vụ và kiêm nhiệm Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; bổ nhiệm ông Nguyễn Mạnh Tiến - Ủy viên Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy giữ chức vụ Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh.