Có 16 kết quả :

Danh dự mới là điều thiêng liêng, cao quý nhất: Chế ngự lòng tham, giữ sự liêm chính

Danh dự mới là điều thiêng liêng, cao quý nhất: Chế ngự lòng tham, giữ sự liêm chính

TPO - ‘Ai cũng có lòng tham cả, tôi cũng thích tiền, thích nhà cao cửa rộng, đất đai, nhưng thích là một chuyện, còn làm sao để có lại là vấn đề khác. Của cải, tiền bạc kiếm được phải bằng mồ hôi công sức, trí tuệ của mình, chứ không phải bằng cách đi tham nhũng, nhận hối lộ’, nguyên Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Vũ Phạm Quyết Thắng nói.
Tự trọng của người cán bộ - nhìn từ thành phố đáng sống

Tự trọng của người cán bộ - nhìn từ thành phố đáng sống

TPO - Trước hàng trăm cán bộ, đảng viên, công chức của các sở ngành, quận, huyện, xã phường Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đã nhắc đến 2 cụm từ "danh dự" và " lòng tự trọng" của người cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ hiện nay của một bộ phận cán bộ, công chức thành phố.
Mở đường văn hóa từ chức: Đánh thức lòng tự trọng

Mở đường văn hóa từ chức: Đánh thức lòng tự trọng

TPO - “Thông báo kết luận số 20 của Bộ Chính trị như một lời cảnh tỉnh, đánh thức lòng tự trọng tối thiểu, bên cạnh đó là sự răn đe, nếu cảnh tỉnh mà không được thì sẽ trừng trị, nên mới có hiện tượng từ chức như chúng ta đã thấy. Đó là bước đột phá trong thúc đẩy văn hoá từ chức”, đại biểu Quốc hội Lê Thanh Vân chia sẻ với Tiền Phong.
Bộ Chính trị điều động, phân công các Ủy viên Trung ương

Bộ Chính trị điều động, phân công các Ủy viên Trung ương

TPO - Hai Bí thư tỉnh ủy Bà Rịa – Vũng Tàu và Quảng Trị được điều động, bổ nhiệm vào các cơ quan trung ương; người kế nhiệm Bí thư hai tỉnh này là Bí thư tỉnh ủy Tây Ninh và Thứ trưởng Bộ VHTT&DL. Trong số 4 trường hợp trên, có 3 Uỷ viên Trung ương Đảng và một trường hợp đang là Uỷ viên dự khuyết.
Tổng Bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình (thứ 4, trái) và Đoàn Chủ tịch tại phiên thảo luận Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 19 Đảng Cộng sản Trung Quốc ngày 18/10. Nguồn: THX/TTXVN.

Trung Quốc thông qua dự thảo danh sách ủy viên trung ương

Tối 22/10 và sáng 23/10, Đoàn Chủ tịch Đại hội Đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 19 (Đại hội 19) đã tổ chức Hội nghị lần thứ ba và lần thứ tư nhằm nghiên cứu, thông qua Dự thảo danh sách Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương, Ủy viên Trung ương dự khuyết Khóa 19 và Danh sách ứng cử viên Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chủ trì các hội nghị nêu trên.