Ủy ban Thường vụ Quốc hội triệu tập kỳ họp bất thường lần thứ 2

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 28/12, Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường gửi văn bản đến các đại biểu Quốc hội, thông báo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về quyết định triệu tập kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội triệu tập kỳ họp bất thường lần thứ 2 ảnh 1

Kỳ họp bất thường lần thứ hai sẽ khai mạc ngày 5/1, dự kiến bế mạc ngày 9/1, họp tập trung tại Nhà Quốc hội.

Kỳ họp bất thường tới đây sẽ tiến hành họp trù bị vào chiều ngày 4/1, khai mạc vào 5/1, và dự kiến bế mạc ngày 9/1, họp tập trung tại Nhà Quốc hội.

Theo dự kiến chương trình, trong phiên khai mạc, Quốc hội sẽ nghe tờ trình và thẩm tra về Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và báo cáo thẩm tra nội dung này.

Quốc hội cũng nghe báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi).

Cùng với đó là báo cáo đánh giá việc thực hiện Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 kỳ họp thứ nhất, về các chính sách phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và Tờ trình về việc tiếp tục thực hiện một số chính sách liên quan đến công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại Nghị quyết số 30/2021/QH15…

Cũng trong ngày khai mạc, Quốc hội sẽ dành thời gian tổ chức phiên họp riêng.

Ngoài các nội dung trên, tại kỳ họp này, Chính phủ cũng sẽ trình một số nội dung liên quan đến tài chính, ngân sách Nhà nước; việc điều chỉnh kế hoạch vốn vay lại năm 2022 của các địa phương…

Trước đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tổ chức phiên họp, cho ý kiến và thống nhất trình các nội dung trên tại kỳ họp bất thường lần thứ hai.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.