Uỷ ban Kiểm tra Trung ương bầu các phó chủ nhiệm

Kỳ họp thứ nhất UBKT T.Ư khóa XIII
Kỳ họp thứ nhất UBKT T.Ư khóa XIII
TPO - Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương (T.Ư) khóa XIII vừa họp Kỳ thứ nhất, bầu các Phó Chủ nhiệm và phân công nhiệm vụ đối với các thành viên.

Ngay sau Đại hội XIII của Đảng, UBKT T.Ư đã họp kỳ thứ nhất. Tại Kỳ họp này, UBKT T.Ư đã thực hiện quy trình bầu các Phó Chủ nhiệm và phân công nhiệm vụ đối với các thành viên.

Tại hội nghị lần thứ nhất vừa qua, Ban Chấp hành T.Ư đã bầu UBKT T.Ư khóa XIII, gồm 19 người, trong đó ông Trần Cẩm Tú được bầu làm Chủ nhiệm UBKT T.Ư.

Trong danh sách 19 người được bầu, có 4 Phó Chủ nhiệm thuộc trường hợp tái cử, gồm: ông Nghiêm Phú Cường, Nguyễn Văn Hùng, Trần Đức Thắng và Hoàng Văn Trà. Trong đó, ông Nguyễn Văn Hùng và Trần Đức Thắng là Uỷ viên Trung ương Đảng khóa XIII.

Ngoài ra còn có 2 Uỷ viên Trung ương Đảng khóa XIII, vốn là lãnh đạo địa phương, song vừa được Ban Chấp hành bầu làm thành viên UBKT T.Ư là, ông Trần Tiến Hưng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh và ông Trần Văn Rón, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XIV tỉnh Vĩnh Long.

Cũng tại kỳ họp thứ nhất, UBKT T.Ư triển khai xây dựng Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII; tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy định số 30-QĐ/TW, ngày 26/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương thi hành Chương VII, Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng để trình Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương xem xét, quyết định và triển khai một số nhiệm vụ công tác trọng tâm trong thời gian tới.

MỚI - NÓNG